1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Bước chuyển mình ngoại giao hiếm có của Triều Tiên

(Dân trí) - Nhà lãnh đạo và các quan chức cấp cao của Triều Tiên đã tăng cường các hoạt động ngoại giao con thoi trong những tháng gần đây thông qua hàng loạt cuộc gặp lịch sử cả trong và ngoài lãnh thổ.

Ông Kim Jong-un cam kết phi hạt nhân hóa trước thượng đỉnh với Mỹ

Phó Chủ tịch đảng Lao động Triều Tiên Kim Yong-chol, người được xem là “cánh tay phải” của nhà lãnh đạo Kim Jong-un, bắt tay Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo trong cuộc gặp tại New York ngày 31/5. Ông Kim Yong-chol là quan chức cấp cao nhất của Triều Tiên đặt chân tới Mỹ trong 18 năm qua.
Phó Chủ tịch đảng Lao động Triều Tiên Kim Yong-chol, người được xem là “cánh tay phải” của nhà lãnh đạo Kim Jong-un, bắt tay Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo trong cuộc gặp tại New York ngày 31/5. Ông Kim Yong-chol là quan chức cấp cao nhất của Triều Tiên đặt chân tới Mỹ trong 18 năm qua.

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in ký vào sổ lưu niệm trước khi bắt đầu cuộc hội đàm với nhà lãnh đạo Kim Jong-un tại làng đình chiến Panmunjom ở khu phi quân sự liên Triều hôm 26/5.
Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in ký vào sổ lưu niệm trước khi bắt đầu cuộc hội đàm với nhà lãnh đạo Kim Jong-un tại làng đình chiến Panmunjom ở khu phi quân sự liên Triều hôm 26/5.

Hai nhà lãnh đạo Hàn Triều bắt tay tại cuộc gặp hôm 26/5. Đây là cuộc gặp lần thứ hai của hai nhà lãnh đạo Hàn - Triều sau một tháng.
Hai nhà lãnh đạo Hàn Triều bắt tay tại cuộc gặp hôm 26/5. Đây là cuộc gặp lần thứ hai của hai nhà lãnh đạo Hàn - Triều sau một tháng.

Lãnh đạo Hàn - Triều ôm nhau thân mật trong cuộc gặp bất ngờ lần hai

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đón tiếp nhà lãnh đạo Kim Jong-un tại thành phố Đại Liên, Trung Quốc hôm 9/5. Cuộc gặp này diễn ra 40 ngày sau chuyến công du đầu tiên của ông Kim Jong-un tới Bắc Kinh.
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đón tiếp nhà lãnh đạo Kim Jong-un tại thành phố Đại Liên, Trung Quốc hôm 9/5. Cuộc gặp này diễn ra 40 ngày sau chuyến công du đầu tiên của ông Kim Jong-un tới Bắc Kinh.

Ông Kim Jong-un và phu nhân dự bữa tiệc do Chủ tịch Tập Cận Bình chủ trì tại Đại lễ đường Nhân dân Trung Quốc trong chuyến thăm của nhà lãnh đạo Triều Tiên tới Bắc Kinh hồi tháng 3.
Ông Kim Jong-un và phu nhân dự bữa tiệc do Chủ tịch Tập Cận Bình chủ trì tại Đại lễ đường Nhân dân Trung Quốc trong chuyến thăm của nhà lãnh đạo Triều Tiên tới Bắc Kinh hồi tháng 3.

Chuyến thăm bất ngờ của ông Kim Jong-un tới Trung Quốc


Ông Kim Jong-un bắt tay Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo hôm 9/5. Ông Pompeo là một trong những quan chức cấp cao nhất của Mỹ đặt chân tới Triều Tiên từ sau khi nhà lãnh đạo Kim Jong-un nhậm chức năm 2011.

Ông Kim Jong-un bắt tay Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo hôm 9/5. Ông Pompeo là một trong những quan chức cấp cao nhất của Mỹ đặt chân tới Triều Tiên từ sau khi nhà lãnh đạo Kim Jong-un nhậm chức năm 2011.


Ngoại trưởng Pompeo đã thực hiện 2 chuyến đi tới Bình Nhưỡng trong 2 tháng liên tiếp để chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều.

Ngoại trưởng Pompeo đã thực hiện 2 chuyến đi tới Bình Nhưỡng trong 2 tháng liên tiếp để chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều.

Một quan chức cấp cao khác được nhà lãnh đạo Kim Jong-un tiếp đón trong tháng 5 là Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị.
Một quan chức cấp cao khác được nhà lãnh đạo Kim Jong-un tiếp đón trong tháng 5 là Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị.

Cuộc gặp đầu tiên giữa Tổng thống Hàn Quốc và nhà lãnh đạo Triều Tiên diễn ra hôm 27/4 tại làng đình chiến Panmunjom đã trở thành khoảnh khắc đi vào lịch sử trên bán đảo Triều Tiên.
Cuộc gặp đầu tiên giữa Tổng thống Hàn Quốc và nhà lãnh đạo Triều Tiên diễn ra hôm 27/4 tại làng đình chiến Panmunjom đã trở thành khoảnh khắc đi vào lịch sử trên bán đảo Triều Tiên.

Khoảnh khắc bắt tay lịch sử của hai nhà lãnh đạo Hàn - Triều

Ông Kim Jong-un là nhà lãnh đạo Triều Tiên đầu tiên đặt chân lên lãnh thổ Hàn Quốc từ sau chiến tranh Triều Tiên (1950-1953). Hàn Quốc và Triều Tiên về mặt kỹ thuật vẫn chưa chấm dứt chiến tranh do mới chỉ ký thỏa thuận đình chiến thay vì hiệp ước hòa bình.
Ông Kim Jong-un là nhà lãnh đạo Triều Tiên đầu tiên đặt chân lên lãnh thổ Hàn Quốc từ sau chiến tranh Triều Tiên (1950-1953). Hàn Quốc và Triều Tiên về mặt kỹ thuật vẫn chưa chấm dứt chiến tranh do mới chỉ ký thỏa thuận đình chiến thay vì hiệp ước hòa bình.

Nhà lãnh đạo Kim Jong-un và phu nhân đón tiếp Trưởng Ban Liên lạc Đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc Song Tao - quan chức dẫn đầu đoàn nghệ thuật Trung Quốc tới Triều Tiên biểu diễn hồi tháng 4.
Nhà lãnh đạo Kim Jong-un và phu nhân đón tiếp Trưởng Ban Liên lạc Đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc Song Tao - quan chức dẫn đầu đoàn nghệ thuật Trung Quốc tới Triều Tiên biểu diễn hồi tháng 4.

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov gặp ông Kim Jong-un tại Bình Nhưỡng hôm 31/5 và chuyển nhiều thông điệp quan trọng của Tổng thống Vladimir Putin cho nhà lãnh đạo Triều Tiên.
Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov gặp ông Kim Jong-un tại Bình Nhưỡng hôm 31/5 và chuyển nhiều thông điệp quan trọng của Tổng thống Vladimir Putin cho nhà lãnh đạo Triều Tiên.

Ngoại trưởng Triều Tiên Ri Yong-ho chủ trì bữa tiệc đón người đồng cấp Nga Lavrov tại Bình Nhưỡng.
Ngoại trưởng Triều Tiên Ri Yong-ho chủ trì bữa tiệc đón người đồng cấp Nga Lavrov tại Bình Nhưỡng.

Sau một năm khiến thế giới chấn động với hàng loạt vụ thử hạt nhân và tên lửa gây tranh cãi, nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã cho thấy bước chuyển mình đáng kể trong chính sách ngoại giao của Triều Tiên trong những tháng gần đây.
Sau một năm khiến thế giới chấn động với hàng loạt vụ thử hạt nhân và tên lửa gây tranh cãi, nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã cho thấy bước chuyển mình đáng kể trong chính sách ngoại giao của Triều Tiên trong những tháng gần đây.

Thành Đạt

Ảnh: Reuters