1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Anh lại do dự chuyện rút khỏi EU?

(Dân trí) - Văn phòng Thủ tướng Anh hôm qua 18/10 đã lần đầu tiên thừa nhận quốc hội Anh có quyền phủ quyết dự thảo cuối cùng về việc rút khỏi Liên minh châu Âu (Brexit). Điều này làm dấy lên đồn đoán Anh có thể hoãn việc rút khỏi EU.


(Ảnh: Getty)

(Ảnh: Getty)

Theo báo Independent, Văn phòng Thủ tướng Anh hôm qua đã nhất trí rằng rất có thể các nghị sĩ quốc hội sẽ được bỏ phiếu một lần nữa khi quá trình đàm phán Brexit hoàn tất.

Tuyên bố này ngay lập tức đã làm dấy lên một cuộc tranh luận sôi nổi. Một nghị sĩ ủng hộ ở lại EU, cho rằng đây là thắng lợi cho tất cả những ai tin tưởng quyền hạn của quốc hội là phục vụ lợi ích của cử tri. Trong khi đó, Tom Brake, phát ngôn viên vấn đề đối ngoại của đảng Dân chủ tự do, nói rằng quyết định cuối cùng về Brexit cần phải qua một cuộc trưng cầu dân ý nữa.

Tuyên bố được đưa ra sau khi hai người dân Anh yêu cầu thực hiện giám sát tư pháp về thẩm quyền của chính phủ Anh quốc trong việc quyết định kích hoạt Điều 50 của Hiệp ước Lisbon 2007 cho phép Anh rút khỏi EU. Vấn đề này đã được đưa ra Tòa án tối cao của Anh tranh luận trong suốt 3 ngày qua và chính phủ của Thủ tướng Theresa May đành quyết định trao cho quốc hội thẩm quyền đối với dự thảo cuối cùng của Brexit. Điều này làm dấy lên khả năng rằng các nghị sĩ quốc hội có thể điều chỉnh dự luật về Brexit nếu họ không đồng tình với một số điều khoản bị cho là sẽ ảnh hưởng đến vấn đề giao thương, nhập cư và những vấn đề khác của nước Anh.

Chính phủ Anh nhiều lần cam kết sẽ không trì hoãn việc rút khỏi EU sau thời hạn đàm phán 2 năm theo quy định của Điều 50 của Hiệp ước Lisbon 2007. Tuy nhiên, nhiều luật sư cho rằng không có nội dung nào trong Điều khoản 50 cấm Anh rút lại ý định rời EU nếu Anh thực sự muốn.

Trước đó, trong cuộc trưng cầu dân ý ngày 23/6, 52% số người đi bầu tại Anh đã quyết định chọn việc rời EU. Đầu tháng 10 này, Thủ tướng Anh Theresa May đã thông báo chính thức rằng, chính phủ Anh sẽ kích hoạt Điều 50 muộn nhất là vào cuối tháng 3/2017. Như vậy, Anh quốc sẽ chính thức không còn là thành viên EU từ mùa hè năm 2019, nếu không có các thỏa thuận khác.

Minh Phương

Theo Independent