Vụ nhóm sinh viên ngộ độc rượu: 4 người ảnh hưởng thị lực, 3 người tổn thương não

(Dân trí) - Chiều 13/3, Trung tâm Chống độc (BV Bạch Mai) cho biết, trong 9 sinh viên nhập viện vì ngộ độc rượu, hiện nay đã có 3 sinh viên được ra viện. Trong nhóm sinh viên này, có 4 người chịu di chứng ảnh hưởng thị lực, 3 người có dấu hiện tổn thương não.

Ths.BS Nguyễn Trung Nguyên, Phụ trách Trung tâm Chống độc, Bệnh viện Bạch Mai cho biết, vụ ngộ độc này có 9 bệnh nhân vào điều trị tại Trung tâm. Ngoài ra, có một số bạn khác trong nhóm liên hoan có đến lấy máu xét nghiệm nhưng cho kết quả âm tính nên đã được cho về và theo dõi.

Cả 9 bệnh nhân đều may mắn thoát chết, nhưng đến nay xác định 4 người bị suy giảm thị lực, 3 bệnh nhân có dấu hiệu tổn thương não đang được theo dõi thêm. Ảnh: M.T
Cả 9 bệnh nhân đều may mắn thoát chết, nhưng đến nay xác định 4 người bị suy giảm thị lực, 3 bệnh nhân có dấu hiệu tổn thương não đang được theo dõi thêm. Ảnh: M.T

Trong số 9 bệnh nhân này có 8 bạn là sinh viên trường Cao đẳng Sư phạm Hải Dương (Cơ sở tại Mai Dịch - Cầu Giấy - Hà Nội), 1 bạn là sinh viên trường Cao đẳng Công nghệ Nội vụ. Tất cả 9 bạn đều cùng quê Gia Lai.

Sau quá trình điều trị hồi sức tích cực, cả 9 sinh viên ngộ độc ngộ độc methanol đã được giải độc và hồi sức thành công. 4 bệnh nhân nặng nhất phải thở máy đều đã được rút ống thở, giao tiếp được. Hiện còn 6 bệnh nhân tiến triển tốt đang được theo dõi, không còn bị đe doạ tính mạng và 3 bệnh nhân được xuất viện.

Trong số 9 bệnh nhân này, dù được cấp cứu, giải độc methanol hiệu quả, nhưng đánh giá cho thấy có 4 bệnh nhân bị giảm thị lực, 3 bệnh nhân có dấu hiệu tổn thương não sẽ tiếp tục được làm các thăm dò để kiểm tra và đánh giá.

Tỉnh táo trở lại sau vài ngày hôm mê, bệnh nhân Nay Th. Vẫn không giấu nổi lo lắng, bàng hoàng. Em Th. cho biết, giờ thì “cạch đến già” không dám uống rượu bia bừa bãi không nguồn gốc xuất xứ”.

Trước đó, rạng sang 9/3, 6 sinh viên sau một cuộc liên hoan chào mừng ngày 8/3 phải nhập viện vì đau đầu, mờ mắt, buồn nôn. Các bệnh nhân được xác định ngộ độc methanol, được điều trị giải độc, hồi sức tích cực, lọc máu. Đến ngày 10/3, thêm 3 bệnh nhân được đưa đến viện cũng là nạn nhân của vụ ngộ độc này.

Hồng Hải