Liên Minh châu Âu tài trợ hơn 8 triệu euro cho đào tạo nhân lực y tế

(Dân trí) - Tại lễ kỷ niệm 20 năm hợp tác Việt Nam-Liên minh châu Âu (EU) trong lĩnh vực y tế tổ chức ở Hà Nội Cao ủy phụ trách Hợp tác quốc tế và Phát triển của EU Neven Mimica cho biết một hiệp định trị giá 8,3 triệu euro đã được ký kết với Bộ Y tế Việt nam.

Phát biểu tại buổi lễ diễn ra chiều tối qua (16.11.2015), ông Neven vui mừng thông báo những thành tự có sự đóng góp của Liên minh châu Âu như giảm 50% tỉ lệ tử vong trẻ sơ sinh trong giai đoạn 1995-2015 (từ 31,2 xuống còn 15,3 trên 1.000 trẻ đẻ sống).

Còn Bộ trưởng Bộ Y tế Việt Nam Nguyễn Thị Kim Tiến nhận định: “Hỗ trợ của Liên minh châu Âu và các quốc gai thành viên đã góp phần đáng kể trong việc nâng cao chất lượng và mức độ tiếp cận dịch vụ y tế, nhờ đó cải thiện sức khoẻ của người dân Việt Nam”.

Nữ Bộ trưởng cũng đánh giá cao Việc Liên minh Châu Âu tài trợ theo chương trình thông qua ngân sách nhà nước dựa trên kết quả đầu ra với giá trị của giai đoạn tiếp theo lên tới 114 triệu euro (giai đoạn 1 là gần 40 triệu euro).

Buổi lễ nằm trong khuôn khổ chuyến thăm của Ngài Cao Uỷ Neven Mimica tại Việt Nam.

Trần Phương