Hy hữu ca bệnh bị cửa tự động ép vào tường

(Dân trí) - Bấm lệnh đóng cửa bằng điều khiển từ xa rồi lách qua khe hẹp vào nhà nhưng không kịp, nạn nhân bị ép vào tường ngất xỉu. Được chuyển đến bệnh viện trong tình trạng nguy kịch, bác sĩ xác định bệnh nhân bị sốc chấn thương, tràn máu màng tim, nguy cơ tử vong.

Nữ bệnh nhân tạm qua cơn nguy kịch sau khi được bác sĩ chọc dịch màng tim cấp cứu
Nữ bệnh nhân tạm qua cơn nguy kịch sau khi được bác sĩ chọc dịch màng tim cấp cứu

Thông tin từ Bệnh viện Nhân Dân Gia Định (ngày 23/6) cho biết, tại đây vừa tiếp nhận một trường hợp bị tai nạn rất hi hữu. Bệnh nhân là bà M.L. (58 tuổi) được chuyển đến khoa cấp cứu trong tình trạng mạch, huyết áp khó đo, tay chân lạnh, đau tức ngực dữ dội.

Khai thác bệnh sử ghi nhận, do có công việc nên bà L. mở cửa tự động để ra ngoài. Trở về, bà bấm nút đóng cửa rồi lách qua khe hẹp để quay vào nhà. Tuy nhiên, do cánh cửa di chuyển nhanh nên bà bị cánh cửa sắt ép vào tường. Khoảng 20 phút sau người nhà mới phát hiện và mở cửa thì bà đã ngất xỉu nên vội đưa đến bệnh viện.

Tại khoa cấp cứu, nạn nhân tỉnh lại và liên tục than khó thở, đau tức ngực dữ dội. Sau nhận định nạn nhân bị sốc chấn thương vùng ngực bụng (chấn thương kín) nguy hiểm đến tính mạng, khoa Cấp cứu đã phát lệnh báo động đỏ nội viện, huy động liên chuyên khoa khẩn trương cứu chữa.

Kết quả siêu âm ghi nhận bệnh nhân bị tràn máu màng tim, sụp thất phải. Người bệnh diễn tiến xấu rơi vào sốc nặng, nguy cơ chèn ép tim cấp dẫn tới tử vong nên bác sĩ quyết định chọc tháo gần 100ml dịch màng tim cấp cứu. Sau khi được cấp cứu, điều trị tích cực bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch hiện đang được bác sĩ tiếp tục theo dõi.

Vân Sơn