Tử vong khi chơi Pickleball: Không phải lần đầu gặp, nguyên nhân là gì?
(Dân trí) - Thời gian qua, trên cả nước có nhiều trường hợp đột tử, đột quỵ và nhiều trường hợp chấn thương khi chơi môn thể thao Pickleball. Bác sĩ đã chỉ ra nguyên nhân và cách phòng tránh.
Vụ việc ông N.Đ. (SN 1971, trú phường Nam Hà, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh) ngã quỵ, tử vong khi đang chơi Pickleball hôm 23/4 khiến nhiều người lo ngại khi chơi thể thao. Theo các bác sĩ, ông Đ. có bệnh lý về tim mạch.
Đây không phải là vụ việc tử vong đầu tiên được báo chí đưa tin. Hôm 8/10/2024, ông L.A.T. (39 tuổi, trú thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa) chơi Pickleball cùng bạn bè. Lúc ngồi nghỉ uống nước, ông T. bất ngờ gục xuống và được sơ cứu nhưng không qua khỏi. Người đàn ông này cũng có tiền sử về bệnh tim.
Tối 2/12, Trung tâm Cấp cứu 115 Hà Nội tiếp nhận trường hợp người đàn ông 55 tuổi nghi đột quỵ khi đang chơi môn thể thao Pickleball.
Bác sĩ khai thác thông tin và được biết, sự việc xảy ra vào tối cùng ngày khi người này chỉ vừa mới tham gia chơi được 15-20 phút, bất ngờ ngã quỵ, bất tỉnh.

Pickleball là môn thể thao đang thu hút nhiều người tham gia (Ảnh: Getty).
Khi đội cấp cứu đến hiện trường, nạn nhân đã trong tình trạng ngừng tuần hoàn. Các nhân viên y tế phải hồi sức cấp cứu tại chỗ trong 15-20 phút để tái lập mạch cho bệnh nhân trước khi chuyển vào bệnh viện điều trị tích cực.
Ngoài các trường hợp trên, thời gian qua, nhiều cơ sở y tế cũng tiếp nhận hàng loạt trường hợp gặp chấn thương sau khi chơi Pickleball. Thời gian qua, môn thể thao như kết hợp giữa các môn tennis, bóng bàn và cầu lông đã thu hút lượng lớn người tham gia và phát triển phong trào rất nhanh.
Trao đổi với phóng viên Dân trí, bác sĩ Nguyễn Xuân Thái, Trưởng khoa Cấp cứu - Chống độc (Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh), cho biết, những trường hợp đột tử, đột quỵ nêu trên đều có bệnh nền, bệnh lý về tim mạch.
Đây là những trường hợp được chống chỉ định tham gia các môn thể thao có cường độ vận động mạnh như Pickleball.
"Nhìn bề ngoài, Pickleball có vẻ là môn thể thao nhẹ nhàng, tuy nhiên nó đòi hỏi rất nhiều về thể lực và chiến thuật cũng như phải di chuyển liên tục. Vì thế, người chơi phải khởi động kỹ càng để tránh chấn thương.
Còn với người có bệnh lý về tim mạch, nếu cố gắng quá sức sẽ dẫn đến trụy tim, rối loạn nhịp tim và ngừng tim đột ngột", bác sĩ Thái thông tin.
Với những người bị bệnh nền, đặc biệt về tim mạch, theo bác sĩ Thái, họ cần đến cơ sở y tế khám để được hướng dẫn về một chế độ tập luyện với cường độ phù hợp.
Tốt nhất, họ chỉ chọn những môn thể thao không đòi hỏi nhiều thể lực như đi bộ, chạy bộ chậm, thể dục nhẹ nhàng.
Cũng theo bác sĩ Thái, nếu gặp trường hợp ngừng tim đột ngột, nếu muốn cấp cứu cần có kiến thức cơ bản về hồi sinh tim phổi, phải ép tim ngay lập tức.
Hiện nay, Bộ Y tế đang phát triển cấp cứu ngoại viện để tăng "thời gian vàng" cứu sống người bệnh. Theo đó, từ kiến thức của mình, nhân viên y tế sẽ truyền đạt lại kiến thức cho toàn dân, mục tiêu là trong từng gia đình ít nhất một người biết cách cấp cứu ngừng tuần hoàn hô hấp.