Hà Nội: Nhiều bệnh viện công sẽ phải "tự bơi" từ 1/1/2018?

(Dân trí) - Theo thông tin từ Sở Y tế Hà Nội, Sở này đang tiến hành các bước đi cuối cùng để chính thức triển khai tự chủ tài chính tại nhiều bệnh viện công thuộc địa bàn Hà Nội theo lộ trình đã định trước.

Hà Nội: Nhiều bệnh viện công sẽ phải "tự bơi" từ 1/1/2018? - 1

Trao đổi với phóng viên Dân trí qua điện thoại, bà Trần Nhị Hà, Phó giám đốc Sở Y tế Hà Nội cho biết lộ trình tự chủ của các bệnh viện công lập tại Hà Nội năm 2018, 2019, 2020 (bao nhiêu bệnh viện sẽ tự chủ, tự chủ bao nhiêu%, tự chủ vào thời điểm nào?...) sẽ do Ủy ban Nhân dân thành phố xem xét và phê duyệt.

Hiện Hà Nội có 41 bệnh viện, trong đó 5 bệnh viện tự chủ hoàn toàn (bệnh viện ĐK Hòe Nhai, Bệnh viện Tim Hà Nội, bệnh viện ĐK Xanhpon, bệnh viện Phụ sản Hà Nội, bệnh viện Ung bướu). 36 bệnh viện còn lại sẽ có lộ trình phù hợp trong giai đoạn 2018-2020.

Nhiều khả năng, một số bệnh viện hạng 3, bệnh viện lao, phong, tâm thần vẫn sẽ hoạt động theo ngân sách của thành phố.

“Tự chủ là tất yếu bởi sẽ giúp các bệnh viện nâng cao chất lượng, phát triển dịch vụ y tế, đảm bảo sự phát triển lành mạnh giữa tư và công…”, bà Nhị Hà khẳng định.

Trước đó, Sở Y tế Hà Nội cũng đã họp bàn với các bệnh viện, tham quan mô hình tự chủ tại TPHCM… để đề ra cách thức triển khai và lộ trình tự chủ của các bệnh viện.

Trần Phương