Bé trai có 3 “của quý”

(Dân trí) - Một bé trai người Ấn Độ sinh ra với 3 “của quý” đã được phẫu thuật để sửa chữa bất thường hiếm gặp khó tin này.

 

Bé trai có 3 “của quý” - 1

Cậu bé sẽ có 1 cuộc sống tình dục bình thường như những người đàn ông khoẻ mạnh khác?

Cậu bé hai tuổi bị một loại dị tật gọi là diphallia, hay dương vật sao chép, một tình trạng chỉ những nam giới sinh ra có 2 dương vật.

Cậu bé chưa rõ tên còn có một “của quý” khác đang phát triển được mô tả là “một khối xương mềm”. Tuy nhiên bệnh nhi chỉ có thể đi tiểu qua một trong những dương vật này.

Ngoài ra, sau khi sinh các bác sĩ còn phát hiện thấy bé trai này không có hậu môn. Khi đó họ đã tiến hành phẫu thuật mở thông đại tràng cho em để dẫn lưu chất thải ra ngoài.

Tháng trước, mẹ cậu bé đã đưa em tới Mumbai để tiến hành ca mổ kéo dài 6 giờ nhằm cắt đi những bộ phận thừa ở ngoài. Ca phẫu thuật phức tạo này được tiến hành ở bệnh viện Sion.

Chỉ hai trong số những dương vật thừa có mô cương.

“Các “của quí” gắn vào một khối xương mềm lớn và mô”, BS Vishesh Dixit, ở bệnh viện Sion giải thích thêm.

Các bác sĩ đã cắt bớt khối này và nhập 2 dương vật làm một bằng cách quấn một miếng da xung quanh chúng.

Sau đó, họ đã tái tạo hậu môn cho bệnh nhi qua trực tràng để em có thể đi ngoài bình thường.

Vào cuối tháng Tám, sau khi hậu môn mới đã liền, cậu bé sẽ được mổ lần thứ hai để đóng chỗ mở thông đại tràng ở thành bụng.

Các bác sĩ cho biết khả năng tình dục và sinh sản của em sẽ không bị ảnh hưởng khi trưởng thành.

Diphallia là một dị tật cực kỳ hiếm gặp, chỉ xảy ra ở khoảng 1/5 – 1/6 triệu ca sinh sống.

Mới chỉ có khoảng 100 trường hợp được ghi nhận trong y văn kể từ năm 1609.

Ở mô bào thai phát triển bình thường, một khối mô sẽ tách riêng thành dương vật và trực tràng.

Diphallia được cho là xảy ra khi thương tích, stress, hoặc gen bất thường gây ảnh hưởng đến quá trình này. Dị tật này thường đi kèm với những bất thường bẩm sinh khác.

Vì mỗi trường hợp diphallia đều khác nhau, nên việc điều trị phải tùy theo từng bệnh nhân.

Diphallia là gì?

Diphallia, hay dương vật sao chép, là một dị tật hiếm gặp trong đó bé trai sinh ra có hai hoặc nhiều dương vật.

Dị tật này thường đi kèm với những bất thường bẩm sinh khác như cột sống nhân đôi hoặc hậu môn trực tràng nhân đôi.

Bệnh xảy ra ở 1/5 – 1/6 triệu ca sinh sống.

Bệnh nhân cũng có nguy cơ cao bị gai đôi cột sống, một tình trạng bẩm sinh trong đó các đốt sống bảo vệ tủy sống không đóng kín hoàn toàn và vẫn còn hở.

Ở phần lớn trường hợp các dương vật có cùng kích thước và nằm cạnh nhau. Ở một số khác, dương vật nhỏ sẽ nằm trên dương vật lớn.

Người bệnh có thể đi tiểu qua một hoặc cả hai “cậu nhỏ” này.

Trường hợp đầu tiên được báo cáo là từ bác sĩ Johannes Jacob Wecker năm 1609. Ông cho biết đã tận mắt thấy một xác đàn ông ở Bologna, Italia với tình trạng này.

Cẩm Tú

Theo Daily Mail