Kon Tum

Bắt 170kg thịt chảy nước nghi heo nái giả thịt dê

(Dân trí) - Ngày 11/5, Đại úy Doãn Hùng Dũng, Đội CSGT số 2- Phòng CSGT Công an tỉnh Kon Tum cho biết, đơn vị vừa bắt giữ 170kg thịt không rõ nguồn gốc đang chuẩn bị bán cho người tiêu dùng.

Ông Dũng cho biết thêm, vào khoảng 5h sáng cùng ngày, đơn vị đang tuần tra, kiểm soát giao thông tại khu vực đèo Sao Mai (TP Kon Tum) thì phát hiện xe khách mang BKS 82B-00145 của nhà xe Việt Tân, do tài xế Trương Thanh Tòng (47 tuổi, trú tổ 2, phường Nguyễn Trãi, TP Kon Tum) điều khiển trên QL14, hướng TPHCM về Kon Tum có dấu hiệu bất thường.

Ngay lập tức, tổ tuần tra liền ra dấu hiệu dừng xe để kiểm tra. Kết quả phát hiện trên xe chở 170kg thịt được đựng trong nhiều túi khác nhau. Sau khi quan sát bằng mắt thường thì bên trong túi thịt đã chảy nước, thịt bốc mùi ôi.

Xe khách chở số thịt nghi có vấn đề
Xe khách chở số thịt nghi có vấn đề

Tại đây, tài xế khai số thịt trên là thịt đà điểu và thịt dê, tài xế cũng không xuất trình được các giấy tờ liên quan và đang chở thịt cho 1 người ở tỉnh Kon Tum.

Số thịt trên không rõ nguồn gốc và có nhiều vấn đề về chất lượng
Số thịt trên không rõ nguồn gốc và có nhiều vấn đề về chất lượng

Tuy nhiên, qua quan sát, tổ công tác nghi số thịt trên giống thịt heo nái hơn là thịt dê và đà điểu.

Tại thời điểm kiểm tra, tài xế đã gọi điện cho chủ hàng nhưng không có ai bắt máy.

Hiện, đội CSGT số 2 đã lập biên bản, bàn giao số thịt trên cho công an kinh tế xử lý theo thẩm quyền và quy định luật pháp.

Thiên Thư