Bến Tre:

2 bé tử vong, nhiều bé nhập viện vì dịch tiêu chảy, viêm phổi

(Dân trí) - Ngày 8/11, nguồn tin từ Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Bến Tre xác nhận trên địa bàn tỉnh này vừa xuất hiện ổ dịch tiêu chảy, viêm phổi khiến 2 trẻ tử vong, nhiều trẻ nhập viện.

Cụ thể, ngày 7/11 Trung tâm y tế dự phòng Bến đã phối hợp các cơ quan liên quan xử lý ổ dịch tiêu chảy, viêm phổi tại mái ấm Đức Quang (chùa Vạn Đức, xã Tam Hiệp, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre) làm 19 trẻ nhập viện, 1 trẻ đã tử vong. Đồng thời gửi mẫu phân của 19 trẻ bị nhiễm trùng đường tiêu hóa, viêm phổi ở mái ấm Đức Quang đến Viện Pasteur (thành phố Hồ Chí Minh) để xét nghiệm tìm nguyên nhân.

Trước đó, từ ngày 2 - 6/11, Bệnh viện Đa khoa Nguyễn Đình Chiểu (tỉnh Bến Tre) tiếp nhận và điều trị 19 trẻ (năm sinh từ 2013 - 2017) thuộc mái ấm Đức Quang với các triệu chứng bệnh viêm phổi, nhiễm trùng đường tiêu hóa. Sau đó, một bé trai 18 tháng tuổi bị tử vong do diễn tiến bệnh nặng. 18 bé còn lại đang tiếp tục được điều trị tại bệnh viện.

Trước đó, từ ngày 7 -13/10, cũng tại mái ấm Đức Quang đã xuất hiện ổ dịch tiêu chảy khiến 22 trẻ phát bệnh, 1 trẻ ba tháng tuổi tử vong.

Được biết, mái ấm Đức Quang đang cưu mang 91 trẻ, trong đó có 57 trẻ dưới 5 tuổi. Chỉ trong một tháng qua đã có hai đợt với 41 cháu nhập viện để điều trị tiêu chảy, viêm phổi; hiện 2 cháu đã tử vong.

Hiện tại, Trung tâm Y tế dự phòng huyện Bình Đại đã cử một cán bộ đến Trạm y tế xã Tam Hiệp để khám sàng lọc nhằm kịp thời phát hiện, cứu chữa. Đồng thời, tiến hành khử khuẩn bằng dung dịch Cloramin; hướng dẫn người chăm sóc trẻ tại mái ấm Đức Quang cách vệ sinh, pha sữa hợp vệ sinh và giữ ấm cho trẻ để phòng bệnh cho trẻ.

Minh Giang