1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Máy bay Nga mở đường cho quân Assad tấn công ở Aleppo

Ngày 29/9, Không quân Nga tiếp tục chiến dịch không kích các vị trí tập trung đông binh lực của lực lượng Hồi giáo cực đoan Fatah Halab và Jaysh Al-Fateh trên địa phận tỉnh Aleppo.

Các trực thăng Nga trên bầu trời Syria
Các trực thăng Nga trên bầu trời Syria

Nguồn tin quân sự địa phương cho biết, các máy bay Nga đã thực hiện hơn 20 cuộc không kích vào các khu vực phiến quân đang chiếm đóng ở phía Nam Aleppo như Khan Touman, Khalsah, Qarassi và Tal Al-'Eis.

Không chỉ không kích trên vùng nông thôn phía Nam Aleppo, Không quân Nga còn tổ chức tấn công tuyến phòng thủ của Fatah Halab ở Bab Al-Nayrab, Hanano, Salahiddeen và quận Sheikh Sa'eed.

Dưới sự yểm trợ hỏa lực của Không quân Nga, Vệ binh Cộng hòa Syria đang chuẩn bị cho một cuộc tấn công quy mô lớn vào các khu dân cư phía Đông Aleppo. Lực lượng này sẽ khoét sâu vào các tuyến phòng thủ đã bị chọc thủng của lực lượng Fatah Halab.

Theo M.Q

PetroTimes