1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát
  3. Xét xử đại án Việt Á

Tổ chức phản động lôi kéo, xúi giục học sinh tham gia khủng bố

(Dân trí) - Bị cáo Trương Nguyễn Minh Trí khai nhận mình trực tiếp tiếp xúc, xúi giục, lôi kéo các em học sinh lớp 9 và lớp 10 tại Bình Tân tham gia đi biểu tình, làm đơn xin gia nhập tổ chức chính phủ Việt Nam lâm thời, qua đó tiến hành bạo động.

Ngày 21/8, TAND mở phiên tòa xét xử 12 đối tượng thuộc tổ chức chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời. Các đối tượng này bị truy tố về tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân.

Theo đó, bị cáo Nguyen James Han (sinh năm 1967, quốc tịch Việt Nam, Hoa Kỳ), Phan Angel (sinh năm 1956, quốc tịch Hoa Kỳ) cùng 10 đồng phạm bị truy tố theo khoản 1, điều 79 BLHS có khung hình phạt lên tới tử hình.

img_8223

Bị cáo Nguyen James Han.

Trong phần thủ tục, bị cáo Trương Nguyễn Minh Trí yêu cầu thay đổi luật sư bào chữa, còn bị cáo Đỗ Quốc Bảo và Trần Tuấn Tài từ chối luật sư bào chữa. Tuy nhiên, sau khi HĐXX hội ý thì bị cáo Bảo và Tài bất ngờ thay đổi yêu cầu, giữ nguyên luật sư được tòa chỉ định bào chữa cho mình.

Là người đầu tiên bước lên thẩm vấn, bị cáo Đỗ Tài Nhân (sinh năm 1992 tại Đồng Tháp) cho rằng cáo trạng truy tố bị cáo là đúng người, đúng tội, không có oan sai. Hành vi của bị cáo là sai trái, do hạn chế nhận thức nên bị cáo bị kẻ xấu lôi kéo. Trong quá trình tạm giam bị cáo nhận ra lỗi lầm của mình và xin HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt cho mình.

img_8256

Bị cáo Đỗ Tài Nhân.

Bị cáo Nhân khai nhận thông qua mạng xã hội nên biết Trần Trương Nguyệt Ánh (Đại tá giám đốc Cục an ninh quân đội của tổ chức phản động chính phủ Việt Nam lâm thời). Từ đó bị cáo móc nối cùng Trương Nguyễn Minh Trí, Đỗ Thị Diệu Hiền cùng tham gia biểu tình. Theo bị cáo Nhân, mục đích biểu tình là yêu cầu những công ty tại Fomosa ngưng gây ô nhiễm môi trường ảnh hưởng tới những người dân Hà Tĩnh, đòi những công ty này bồi thường cho những người dân tại Fomosa một cách thỏa đáng.

Tiếp đó, bị cáo Trương Nguyễn Minh Trí cho rằng, cáo trạng truy tố bị cáo là quá nặng. Bị cáo Trí thừa nhận hành vi của mình là chưa gây hậu quả tuy nhiên ảnh hưởng tới an ninh quốc gia, chứ không đến mức phải truy tố bị cáo với khung hình phạt tử hình.

img_8260

Trương Nguyễn Minh Trí.

Bị cáo Trí thừa nhận việc mình tham gia tổ chức chính phủ Việt Nam lâm thời là sai trái. Bị cáo Nhân là người trực tiếp lôi kéo bị cáo làm đơn xin tham gia tổ chức phản động này. Khi tham gia tổ chức này với mục tiêu đưa đất nước ngày càng giàu mạnh phát triển và dân chủ hơn. Tôn chỉ của tổ chức chính phủ Việt Nam lâm thời là “lấy lại đất tổ, không làm khổ dân”.

Bị cáo Trí cũng thừa nhận ngoài việc tham gia tổ chức phản động thì còn đi trưng cầu ý dân để Đào Minh Quân làm tổng thống, mua máy quay phim để phục vụ cho công tác biểu tình.

Ngoài ra, bị cáo Trí cũng thừa nhận mình làm theo chỉ thị của bị cáo Nhân, trực tiếp tiếp xúc, xúi giục, lôi kéo các em học sinh lớp 9 và lớp 10 tại Bình Tân, tham gia đi biểu tình, làm đơn xin gia nhập tổ chức chính phủ Việt Nam lâm thời, qua đó tiến hành bạo động.

Tiếp đó, bị cáo Võ Hoàng Ngọc tỏ ra ăn năn hối cải, thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Ngoài việc tham gia tổ chức chính phủ Việt Nam lâm thời, Ngọc còn tham gia biểu tình, sáng lập nhóm biệt kích Sài Gòn và kết nạp các thành viên mới cùng tham gia.

img_8275

Bị cáo Đỗ Quốc Bảo.

Bị cáo Ngọc khai có nhận của bị cáo Nhân 2,8 triệu đồng chi phí đi lại và chuẩn bị dụng cụ để rải truyền đơn, tuy nhiên do kinh phí hạn chế nên việc rải truyền đơn không thể thực hiện.

Riêng bị cáo Đỗ Quốc Bảo khai mình lập ra nhóm cộng sản 30/4 để lôi kéo các thành viên khác cùng tham gia, vẽ cờ 3 sọc đỏ và khẩu hiệu tuyên truyền cho tổ chức chính phủ Việt Nam lâm thời.

Chiều nay phiên tòa tiếp tục xét hỏi.

Xuân Duy