1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Ninh Bình:

“Phi công trẻ” sát hại người tình lĩnh án chung thân

(Dân trí) - Đến nhà người tình để hàn gắn tình cảm nhưng bị từ chối, Tú ra tay sát hại người phụ nữ hơn mình 7 tuổi một cách dã man rồi lấy xe máy bỏ trốn.

Ngày 19/1, TAND tỉnh Ninh Bình mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án “Giết người” và “Cướp tài sản” đối với bị cáo Lê Văn Tú (SN 1992), quê xã Nhật Tân, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam.

Theo cáo trạng, qua mạng xã hội Facebook, Tú quen biết chị V.T.N.H (SN 1985), thành phố Ninh Bình. Chị H đã ly dị chồng và đang nuôi 2 con nhỏ. Hai người sau đó nảy sinh tình cảm yêu đương nhau.

Người phụ nữ 32 tuổi đã xin cho Tú vào làm cùng công ty trên địa bàn. Quá trình yêu nhau, biết Tú kém mình 7 tuổi lại chưa có vợ, con nên chị H chủ động nói lời chia tay.

Đối tượng Lê Văn Tú lĩnh án chung thân vì giết hại người tình hơn 7 tuổi một cách dã man.
Đối tượng Lê Văn Tú lĩnh án chung thân vì giết hại người tình hơn 7 tuổi một cách dã man.

Ngày 11/10/2016, Tú đến nhà riêng của chị H đòi nối lại tình cảm. Do bị từ chối, tên “phi công trẻ” vô nhân tính đã lấy dây trói tay, dùng tay bóp cổ, dùng dao cắt cổ tay phải, đâm vào ngực trái xuyên thấu tim khiến chị H tử vong.

Giết hại nhân tình xong, tên ác thú lấy chiếc xe máy của nạn nhân, bên trong có 60.000 tiền mặt và nhiều giấy tờ khác rồi bỏ trốn khỏi hiện trường. Đến huyện Mỹ Đức (Hà Nội), Tú lấy giấy tờ và tiền trong cốp xe ra rồi ném chiếc xe xuống kênh nước, sau đó vào động Tiên Sơn lẩn trốn.

Đến ngày 13/10/2016, Tú đến cơ quan CSĐT Công an tỉnh Ninh Bình đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Tại phiên tòa xét xử, Tú khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Gã “phi công trẻ” tỏ ra ân hận vì đã đoạt mạng người tình. Khi được hỏi về động cơ giết người, Tú ngập ngừng không trả lời, chỉ nói rằng chỉ vì bị từ chối tình cảm.

HĐXX đã tuyên phạt Lê Văn Tú án chung thân, buộc bồi thường số tiền hơn 180 triệu đồng cho gia đình nạn nhân, đồng thời phải nuôi dưỡng 2 con nhỏ của chị H đến tuổi trưởng thành.

Thái Bá