1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Nguyên kế toán trường tiểu học chiếm đoạt gần 13 tỷ đồng

(Dân trí) - Đang là kế toán một trường tiểu học ở Tp. Vinh, Nguyễn Thị Quỳnh Anh xin nghỉ việc lao vào kinh doanh, mua bán bất động sản. Làm ăn thua lỗ, Anh tìm cách vay mượn, chiếm đoạt của 12 người số tiền gần 13 tỷ đồng rồi trốn.

Với hành vi lừa đảo và lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản số tiền gần 13 tỷ đồng, Nguyễn Thị Quỳnh Anh bị tuyên phạt 26 năm tù.
Với hành vi lừa đảo và lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản số tiền gần 13 tỷ đồng, Nguyễn Thị Quỳnh Anh bị tuyên phạt 26 năm tù.

Sau 1 ngày xét xử, TAND tỉnh Nghệ An đã tuyên phạt Nguyễn Thị Quỳnh Anh (SN 1975, trú tại Tp. Vinh, Nghệ An) 26 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Nguyễn Thị Quỳnh Anh vốn là kế toán của một trường tiểu học trên địa bàn Tp. Vinh. Cuối năm 2009, Quỳnh Anh xin nghỉ việc lao vào kinh doanh mong làm giàu nhanh. Thời gian đầu nhờ thanh thế gia đình cộng với “máu liều” sẵn có, Quỳnh Anh thực hiện được một số vụ môi giới, mua bán bất động sản và bắt đầu có tiếng trong giới làm ăn. Nhưng “thời hoàng kim” của Quỳnh Anh chỉ kéo dài được hơn 1 năm. Khi cơn sốt đất hạ nhiệt, việc làm ăn buôn bán bắt đầu thua lỗ, Quỳnh Anh lâm vào cảnh trắng tay, nợ nần chồng chất. Nguyễn Thị Quỳnh Anh nhờ người làm giả giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) cho thửa đất mà mình đang sở hữu để cầm cố, vay tiền.

Ngoài ra, trong quá trình môi giới, mua bán bất động sản, Quỳnh Anh có quen biết một số người và giới thiệu có thể giúp họ làm bìa đỏ. Tin tưởng Quỳnh Anh, nhiều người đã đưa hồ sơ nhờ làm mới hoặc cấp đổi GCNQSDĐ. Mỗi hồ sơ Quỳnh Anh yêu cầu phải đưa từ 20-30 triệu đồng để làm chi phí. Đối với hồ sơ cấp đổi GCNQSDĐ của khách, Quỳnh Anh nhờ người làm hợp đồng ủy quyền giả rồi mang bìa đất mang đi cầm cố để vay tiền người thứ 3.

Khi đã cùng đường, Quỳnh Anh mang xe ô tô của mình đến tiệm cầm cố và bán lại xe cho chủ tiệm cầm đồ. Sau đó, Quỳnh Anh làm giả một bộ hồ sơ đến thuê lại chính chiếc xe của mình và chiếm đoạt luôn.

Các bị hại trình bày tại phiên tòa.
Các bị hại trình bày tại phiên tòa.

Cơ quan điều tra xác định, từ cuối năm 2010-2011, Nguyễn Thị Quỳnh Anh đã lừa đảo, chiếm đoạt của 12 nạn nhân với số tiền gần 6 tỷ đồng; lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản của các bị hại gần 7 tỷ đồng. Tổng số tiền Quỳnh Anh chiếm đoạt của các nạn nhân là gần 13 tỷ đồng. Sau khi bị phát hiện, Quỳnh Anh bỏ trốn vào Lâm Đồng và bị bắt giữ theo quyết định truy nã của cơ quan điều tra Công an tỉnh Nghệ An vào năm 2014.

Bên cạnh đó, cơ quan điều tra xác định Nguyễn Thị Quỳnh Anh còn có hành vi sử dụng giấy CNQSDĐ giả để thực hiện hành vi phạm tội. Cơ quan cảnh sát điều tra CA tỉnh Nghệ An đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức. Theo lời khai của Quỳnh Anh thì thị đã nhờ một người tên Nam làm giấy CNQSDĐ giả nói trên. Cơ quan chức năng đã điều tra nhưng chưa xác định rõ địa chỉ cụ thể của người tên Nam này do đó chưa đủ cơ sở để khởi tố Nguyễn Thị Quỳnh Anh cũng như người tên nam về hành vi làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức. Hiện cơ quan điều tra đang tiếp tục điều tra, khi nào có kết quả sẽ khởi tố bị can sau.

Hoàng Lam