1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Nghi phạm vụ thảm sát 4 người ở Yên Bái bước đầu nhận tội

(Dân trí) - Nghi phạm Đặng Văn Hùng sau khi bị bắt giữ tại xã Khánh Hòa, huyện Lục Yên (Yên Bái) vào lúc hơn 10h sáng nay (15/8) bước đầu thừa nhận đã gây ra vụ thảm sát 4 người ở xã Lâm Giang (huyện Văn Yên). Đối tượng đã được di lý về trụ sở công an tỉnh Yên Bái.

Nghi phạm vụ thảm sát 4 người ở Yên Bái bước đầu nhận tội - 1

Dẫn giải Nguyễn Thị Hán (tức Hương) về trụ sở cơ quan điều tra Công an tỉnh Yên Bái

13h55, Trả lời phóng viên qua điện thoại, Thiếu tướng Đặng Trần Chiêu - Giám đốc Công an tỉnh Yên Bái cho biết, đối tượng Đặng Văn Hùng sử dụng dao để gây nên thảm án, không sử dụng súng.

Đối tượng Nguyễn Thị Hàn (tức Hương) bị lực lượng chức năng áp tải về trụ sở cơ quan điều tra công an tỉnh Yên Bái

13h20, Đại diện Công an huyện Văn Yên cho biết, có thể nghi can Hùng đã vứt bỏ hung khí là con dao gây án trong quá trình trốn chạy. Sáng nay khi phát hiện Hùng và bạn gái, trinh sát không thấy có dao hay dụng cụ nào liên quan đến việc gây án của y, nhưng thấy có nhiều bật lửa trong túi quần của Hùng.

“Đối tượng Hùng và bạn gái là Hương có mang theo tiền, súng cùng hàng chục chiếc bật lửa” - lãnh đạo huyện Văn Yên cho hay.

Nghi phạm vụ thảm sát 4 người ở Yên Bái bước đầu nhận tội - 2

Nghi phạm Đặng Văn Hùng đã được di lý về đến trụ sở Công an tỉnh Yên Bái

13h15, cơ quan điều tra đã di lý đối tượng về đến trụ sở Công an Tỉnh Yên Bái.

12h5, Nguồn tin từ trinh sát điều tra cho hay, quần chúng nhân dân đã báo đến cơ quan công an huyện về việc có thấy 2 đối tượng tại khu vực cánh rừng thuộc huyện Lục Yên.

Nghi có liên quan đến vụ giết 4 người tại huyện Văn Yên, lần theo dấu vết và phong toả, đến hơn 10h sáng nay, các trinh sát điều tra đã tóm gọn 2 đối tượng là Đặng Văn Hùng và người phụ nữ đi cùng, về sau xác nhận tên là Hán (tức Hương), bạn gái của Hùng.

Xe dẫn giải đối tượng Hùng về trụ sở cơ quan điều tra
Xe dẫn giải đối tượng Hùng về trụ sở cơ quan điều tra
Nghi phạm vụ thảm sát 4 người ở Yên Bái bước đầu nhận tội - 4

Vụ dẫn giải nghi phạm giết người đã thu hút rất đông người dân theo dõi

11h50, Nghi phạm Đặng Văn Hùng bắt đầu được di lý từ nơi bị bắt giữ nằm trên địa bàn xã Khánh Hòa (huyện Lục Yên) về trụ sở cơ quan điều tra công an tỉnh Yên Bái (TP Yên Bái) với quãng đường di chuyển khá xa, khoảng từ 70-80km. Trong đó, nghi can Hùng được di lý bằng xe thùng chuyên dụng, còn đối tượng Hán được áp tải bằng xe của cảnh sát cơ động.

Nghi phạm vụ thảm sát 4 người ở Yên Bái bước đầu nhận tội - 5
Nghi phạm vụ thảm sát 4 người ở Yên Bái bước đầu nhận tội - 6

Chiếc xe đang áp tải Nguyễn Thị Hán về trụ sở cơ quan điều tra công an tỉnh Yên Bái.

Trao đổi với PV Dân trí, ông Lưu Văn Đoàn, Chủ tịch UBND huyện Văn Yên cho biết thêm, sau khi biết thông tin bắt được nghi phạm Đặng Văn Hùng, các lực lượng chức năng tìm kiếm nghi can trên địa bàn đều đã rút về. Tuy nhiên, chính quyền huyện vẫn tiếp tục tiến hành công tác động viên, trấn an tinh thần cho phía gia đình bị hại và dư luận nhân dân.

Nghi phạm vụ thảm sát 4 người ở Yên Bái bước đầu nhận tội - 7

Lực lượng công an đang lấy lời khai nóng với đối tượng Đặng Văn Hùng

11h30, Đại tá Đình Tiến Quân, Giám đốc công an tỉnh Lào Cai cho biết đã cử các chiến sỹ công an của tỉnh Lào Cai phối hợp với lực lượng công an tỉnh Yên Bái để truy bắt nghi phạm gây án.

Từ trung tâm thị trấn Mậu A (huyện Văn Yên) đến xã Khánh Hòa (huyện Lục Yên) nơi bắt được nghi phạm cách xã hơn 50km, đường đồi núi rất khó đi. Các phóng viên chủ yếu di chuyển bằng xe ôm để theo chân lực lượng chức năng vào nơi bắt nghi phạm.

11h10, Thiếu tướng Đặng Trần Chiêu, Giám đốc Công an tỉnh Yên Bái cho biết, cuộc vây bắt diễn ra an toàn. Cả lực lượng chức năng và nghi phạm cùng bạn gái đi cùng đều không ai bị thương.

"Khi lực lượng chức năng phát hiện, nghi phạm và bạn gái cùng bỏ chạy. Qua một đoạn truy đuổi, vây bắt, đã tóm gọn Hùng và Hương. Chúng tôi đang di lý 2 người này về Công an tỉnh Yên Bái để phục vụ điều tra", thiếu tướng Chiêu nói.

Trả lời câu hỏi của PV Dân trí liên quan đến hung khí gây án là con dao mà đối tượng Hùng sử dụng để ra tay sát hại 4 người trong gia đình nạn nhân Long, Thiếu tướng Chiêu cho biết: “Hiện chúng tôi vẫn đang cử lực lượng trinh sát ráo riết đi tìm con dao mà đối tượng Hùng gây án. Có thể đối tượng đã giấu đâu đấy trong khu vực rừng núi.

 

Nghi phạm vụ thảm sát 4 người ở Yên Bái bước đầu nhận tội - 8

Chuẩn bị di lý Nguyễn Thị Hán (tức Hương) về trụ sở công an tỉnh

Bước đầu, Hùng đã thừa nhận hành vi giết hại 4 người tại xã Lâm Giang, huyện Văn Yên (Yên Bái).

Được biết chiều nay, khoảng 15h (15/8), Công an tỉnh sẽ tổ chức họp báo, cung cấp thông tin cho báo chí về cuộc truy bắt nghi phạm Hùng và lời khai sơ bộ ban đầu.

10h40, Vào lúc hơn 10h sáng nay, trao đổi với phóng viên Dân trí, lãnh đạo UBND tỉnh Yên Bái đã xác nhận bắt được nghi phạm Đặng Văn Hùng cùng người yêu là Nguyễn Thị Hán (tức Hương) bị bắt giữ lúc hơn 10h sáng nay 15/8. Hùng và Hán bị bắt tại xã Khánh Hoà, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái, khi đang tìm cách ra quốc lộ 70, sang Lào Cai hòng trốn sang Trung Quốc.

Nghi phạm vụ thảm sát 4 người ở Yên Bái bước đầu nhận tội - 9

Nghi phạm Đặng Văn Hùng

Đối tượng đang được di lý về Công an tỉnh Yên Bái...

Trước đó, để truy bắt nghi phạm trong vụ thảm sát gây chấn động tại Yên Bái, lực lượng truy bắt được huy động lên đến khoảng 500 người. Đồng thời, cơ quan chức năng cũng mở rộng phạm vi truy tìm nghi phạm Đặng Văn Hùng trên phạm vi khoảng 30 km2 quanh hiện trường.

Như đã đưa tin, vụ thảm án giết 4 người xảy ra vào chiều 12/8, tại thôn Cài, xã Lâm Giang, Văn Yên, Yên Bái. Các nạn nhân là người trong một gia đình gồm hai vợ chồng anh Trần Văn Long (SN 1983) - chị Phàn Thị Hoa (SN 1995) cùng con anh chị là cháu Trần Văn Tuyền (2 tuổi) và người em gái chị Hoa là Phàn Thị Hà (SN 2000). Cả 4 nạn nhân đều bị sát hại bằng hung khí sắc và tập trung vào phần đầu và phần cổ, thể hiện tính hung ác, man rợ của hung thủ.

Dựa vào cuộc điện thoại của chị Hoa gọi cho bố trước khi bị giết, cơ quan điều tra xác định nghi phạm chính là đối tượng Đặng Văn Hùng.

Trước tính chất nghiêm trọng của vụ án mạng, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm của Chính phủ đã yêu cầu Bộ Công an, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Yên Bái chỉ đạo các lực lượng chức năng khẩn trương điều tra, truy bắt và sớm đưa đối tượng ra xét xử nghiêm minh đúng pháp luật, bảo đảm cuộc sống bình yên cho nhân dân.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Thiếu tướng Hồ Sĩ Tiến - Cục trưởng Cục Hình sự - Bộ Công an đã chỉ đạo và tăng cường lực lượng với Công an Yên Bái để phối hợp điều tra, phá án, cử các trinh sát điều tra đến Yên Bái để phối hợp với Công an tỉnh Yên Bái truy bắt Đặng Văn Hùng.

Ngày 13/8, Thứ trưởng thường trực Đặng Văn Hiếu cũng đã làm việc tại Yên Bái và tập trung chỉ đạo các công tác liên quan trong vụ án. Chiều cùng ngày, UBND tỉnh Yên Bái tổ chức họp báo tại Trường mầm non Đội 16, thôn Cài để thông tin về vụ thảm sát khiến 4 người chết gây rúng động nhân dân.

Đại tá Phạm Ngọc Thắng, PGĐ Công an tỉnh Yên Bái - Thủ trưởng cơ quan CSĐT cho biết, bước đầu xác định giữa nghi can và nạn nhân quan hệ họ hàng, từng có mâu thuẫn về việc tranh chấp nguồn nước canh tác.

Sáng 14/8, Cơ quan CSĐT đã ký quyết định khởi tố vụ án thảm sát 4 người. Thiếu tướng Hồ Sĩ Tiến và Thiếu tướng Đặng Trần Chiêu - Giám đốc Công an tỉnh Yên Bái đã trực tiếp vào hiện trường nơi xảy ra vụ thảm sát trực tiếp phối hợp kiểm tra, chỉ đạo các trinh sát vây bắt nghi phạm.

Trao đổi với PV Dân trí, ông Đặng Văn Mìu, bố đẻ nghi can Đặng Văn Hùng, chia sẻ, từ ngày Hùng đưa “bồ” nhiều hơn chục tuổi về sinh sống cùng thì tính cách cũng thay đổi rất nhiều. Có lần Hùng đã dùng súng để đe dọa mẹ đẻ, may được can ngăn kịp thời. Hôm xảy ra sự việc, Hùng đã cùng cô “bồ” bỏ chạy lên phía trên núi.

PV Dân trí có mặt tại hiện trường sẽ tiếp tục thông tin mới nhất về vụ bắt giữ nghi phạm vụ thảm án nghiêm trọng này.

Q. Đô - X.Thái - T.Nguyên