1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Mua bán 213 bánh heroin: “Lính” chết, “ông trùm” chỉ chung thân

(Dân trí) - Cao Trí Trung được xem là ông trùm của băng nhóm buôn bán ma túy khủng với số lượng lên đến 213 bánh heroin (hơn 100kg) nhưng chỉ bị tuyên án chung thân. Trong khi đó, 2 “lính” của Trung là An và Anh bị tuyên tử hình.

Vụ án buôn bán ma túy với số lượng “khủng” này được TAND TPHCM bắt đầu xét xử từ ngày 22/8. Chiều 23/8, sau 2 ngày xét xử, TAND TPHCM đã tuyên phạt Trần Tuấn An (sinh năm 1987, ngụ Cà Mau) tử hình, Lê Nguyễn Hoàng Anh (sinh năm 1986, ngụ TP HCM) tử hình về tội “mua bán trái phép chất ma túy”.

Cùng tội danh này, Cao Trí Trung (sinh năm 1967), Trương Thị Ngọc Ánh (sinh năm 1966), Nguyễn Thanh Thúy (sinh năm 1994), Trần Thị Thùy Linh (sinh năm 1984), Tăng Thành Linh (sinh năm 1976) và Nguyễn Thị Thảo Hiền (sinh năm 1973) đều bị tuyên án chung thân. Sáu bị cáo còn lại trong vụ án này lĩnh mức án từ 3 năm tù đến 20 năm tù.

Nguyên nhân có mức án trên là do HĐXX căn cứ vào khối lượng ma túy khi bắt quả tang chứ không chỉ căn cứ vào lời khai. Theo HĐXX thì An và Anh bị bắt với lượng ma túy hơn 5kg nên chịu mức án tử hình. Còn “ông trùm” Trung khi bị bắt thì số lượng ma túy phát hiện trong nhà không lớn.

Những kẻ cầm đầu đường dây Cao Trí Trung
Những kẻ cầm đầu đường dây Cao Trí Trung

Theo cáo trạng, tối 14/6/2013, Cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Bộ Công an) cùng Công an TPHCM bắt quả tang Lê Nguyễn Hoàng Anh đang mua bán ma túy và thu giữ 15 bánh heroin (gần 6kg).

Mở rộng điều tra, 4 ngày sau, Cơ quan CSĐT – Bộ Công an bắt Cao Trí Trung và thu giữ nhiều viên thuốc lắc và nhiều mẫu ma túy trong nhà và xe hơi.

Từ lời khai của Trung và Hoàng Anh, cơ quan điều tra tiếp tục bắt giữ Trần Tuấn An (đàn em của Trung) và Nguyễn Thành Công – đối tác cung cấp ma túy cho Trung cùng nhiều đồng phạm.

Các bị cáo trong băng nhóm buôn bán 213 bánh heroin lãnh án
Các bị cáo trong băng nhóm buôn bán 213 bánh heroin lãnh án

Trung khai, đầu tháng 3/2013, ông ta gặp lại người bạn cũ tên Kiều. Kiều cho biết, có nhiều nguồn cung cấp heroin từ các tỉnh miền Bắc nên đề nghị Trung kiếm đầu tiêu thụ.

Trung bàn với Kiều góp vốn mua heroin từ miền Bắc vào và giao cho đàn em Tuấn An làm nhiệm vụ trực tiếp đứng ra giao dịch gom “hàng” về đưa cho Kiều cất giữ.

Kiều sẽ chế biến lại từ 10 thành 12 đến 13 bánh rồi giao lại cho An mang đi bán, gom tiền cho Trung.

Từ tháng 3-6/2013, Trung lập đường dây mua bán trái phép ma túy xuyên Việt. Trong đó, Trung mua của Hoàng Văn Phơn (đang bị bắt trong vụ án khác), Nguyễn Thế Thanh (cùng quê Nghệ An) 5 lần tổng cộng 117 bánh heroin với giá 183 triệu đồng/bánh và mua của Nguyễn Thị Lan một lần 50 bánh với giá 9.000 USD mỗi bánh. Tổng cộng, Trung giao lại số ma túy này cho Kiều chế biến thành 213 bánh đưa cho An bán.

Xuân Duy