1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Thanh Hóa:

Huy động lực lượng truy tìm phạm nhân bỏ trốn

(Dân trí) - Ban giám thị trại giam Thanh Phong, Bộ Công an, đóng trên địa bàn huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa đang huy động lực lượng truy tìm phạm nhân bỏ trốn trong quá trình cải tạo.

Theo thông tin ban đầu được biết, trong khi đang cải tạo tại mỏ đá, một phạm nhân của phân trại số 2 nằm trên địa bàn xã Đông Hưng, thành phố Thanh Hóa, thuộc trại giam Thanh Phong đã bất ngờ bỏ trốn.

Phiếu thông tin phạm nhân
Phiếu thông tin phạm nhân

Sự việc xảy ra vào lúc 9h30 sáng ngày 11/12, phạm nhân bỏ trốn là Tăng Công Sơn (SN 1994, ở xã Tân Tiến, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang) đang chấp hành án tại Trại đội 2, thuộc Phân trại số 4, trại giam Thanh Phong.

Sơn đã bị tòa tuyên phạt với mức án là 5 năm tù về tội cướp giật tài sản bắt đầu từ ngày 02/2/2015, theo QĐ điều chuyển số 447, ngày 2/2/2015 của Tổng cục Trưởng, Tổng cục VIII, Bộ công an. Trong khi đang cải tạo tại một mỏ đá trên địa bàn xã Đông Hưng thì bất ngờ bỏ trốn.

Lực lượng công an truy tìm phạm nhân
Lực lượng công an truy tìm phạm nhân

Cho đến 11h cùng ngày lực lượng Công an vẫn chưa tìm thấy tung tích của phạm nhân nên cơ quan chức năng đã yêu cầu chi viện thêm lực lượng cảnh sát cơ động (CSCĐ), Công an tỉnh Thanh Hóa tham gia bảo vệ, canh gác ở các con đường ra vào của các mỏ đá đóng trên địa bàn hai xã Đông Vinh, huyện Đông Sơn, và xã Đông Hưng, thành phố Thanh Hóa để truy tìm phạm nhân này. Tất cả các phương tiện ra vào tại đoạn đường này cũng đều được lực lượng chức năng khám xét cẩn thận.

Hiện lực lượng công an vẫn đang tiếp tục tìm kiếm phạm nhân bỏ trốn.

Trần Lê