1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Cần Thơ

Đang bị truy nã vẫn lập công ty lừa đảo nhiều tỷ đồng

(Dân trí) - Bị công an Cà Mau truy nã, Dũng bỏ trốn tới Cần Thơ, dùng chứng minh nhân dân của người khác thành lập công ty để lừa đảo chiếm đoạt tiền của nhiều người. Khi bị công an Cần Thơ phát hiện, Dũng tiếp tục bỏ trốn đi nơi khác và tiếp tục thành lập công ty mới.


Đối tượng Trương Việt Dũng vừa bị công an bắt giữ sau nhiều năm lẩn trốn

Đối tượng Trương Việt Dũng vừa bị công an bắt giữ sau nhiều năm lẩn trốn

Ngày 27/5, nguồn tin từ Công an Cần Thơ cho biết, lực lượng Cảnh sát truy nã tội phạm Công an Cần Thơ vừa bắt giữ Trương Việt Dũng (47 tuổi), tại phường Tân Hiệp, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Theo điều tra, trước khi đến Cần Thơ, Dũng sống tại Cà Mau và bị toà án tuyên 3 năm tù, nhưng Dũng không chấp hành án mà bỏ trốn khỏi địa phương. Ngày 4/4/2012, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Thới Bình (tỉnh Cà Mau) ra quyết định truy nã Dũng về hành vi "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "làm giả con dấu của cơ quan, tổ chức".

Cũng trong năm 2012 Dũng đến Cần Thơ, sử dụng giấy Chứng minh nhân dân của người khác tên là Nguyễn Văn Hát để thành lập Công ty TNHH MTV Quang Sĩ, có trụ sở tại phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ chuyên kinh doanh vận tải, xây dựng, khai thác khoáng sản (cát), san lấp mặt bằng….

Trong thời gian này, Dũng đã vay của ngân hàng và nhiều cá nhân với số tiền hơn 8 tỷ đồng rồi bỏ trốn khỏi địa phương. Ngày 21/8/2013, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Cần Thơ Trương ra quyết định truy nã đặc biệt đối với Việt Dũng về hành vi sử dụng giấy Chứng minh nhân dân của người khác thành lập Công ty để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều người gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

Sau thời gian dài lẩn trốn, ngày 26/5, Trương Việt Dũng đã bị lực lượng Cảnh sát truy nã tội phạm Công an TP Cần Thơ bắt giữ khi đối tượng đang giao dịch làm ăn tại một quán cà phê thuộc phường Tân Hiệp, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Vụ đang được cơ quan điều tra Công an Cần điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Hoàng Tùng