1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Chủ khách sạn lớn nhất Cà Mau mua dâm trẻ vị thành niên bị tuyên 3 năm tù giam

(Dân trí) - Ngày 30/6, TAND tỉnh Cà Mau mở phiên tòa phúc thẩm xét xử vụ án “Mua dâm trẻ chưa thành niên” và “Môi giới mại dâm” đối với các bị cáo Tiêu Văn Luận (57 tuổi) và Lâm Thị Châu (39 tuổi), cùng ở phường 9, TP.Cà Mau, tỉnh Cà Mau.

Đây là vụ án đã gây xôn xao dư luận suốt thời gian qua, bởi ông Tiêu Văn Luận là chủ khách sạn Best (một khách sạn được đánh giá là lớn nhất Cà Mau) và bà Lâm Thị Châu là chủ quán nhậu Nhựt Duy, được xem là một người phụ nữ “có máu mặt” ở TP.Cà Mau.

Trước khi mở phiên tòa xét xử phúc thẩm, cách đây khoảng một tuần, TAND tỉnh Cà Mau đã có quyết định bắt tạm giam ông Luận, còn bà Châu được cho tại ngoại.

Bị cáo Tiêu Văn Luận...
Bị cáo Tiêu Văn Luận...
...là chủ khách sạn Best, được xem là khách sạn lớn nhất Cà Mau hiện nay.
...là chủ khách sạn Best, được xem là khách sạn lớn nhất Cà Mau hiện nay.

Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo Tiêu Văn Luận cho rằng, mỗi lần gặp, ông chỉ ôm ấp em Q. (SN 2000, nạn nhân vụ án) rồi cho tiền để giúp đỡ nạn nhân thoát khỏi quán nhậu chứ không thực hiện hành vi mua dâm.

Còn bà Lâm Thị Châu thì cho rằng, gia đình bà là gia đình có công với nước và bà còn có con nhỏ (mới 5 tháng tuổi) nên cầu mong sự khoan dung của pháp luật

Theo nhận định của HĐXX, tuy việc mua dâm của ông Luận bất thành nhưng đã đủ cơ sở cấu thành tội mua dâm. Mặt khác, hành vi của ông Luận và bà Châu là thực hiện nhiều lần, đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, trực tiếp xâm phạm đến sự phát triển bình thường về tâm sinh lý của nạn nhân, đặc biệt nạn nhân là trẻ em được pháp luật và hiến pháp bảo vệ…

Từ những lý do trên, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Tiêu Văn Luận 3 năm tù giam; bị cáo Lâm Thị Châu cùng mức án 3 năm tù giam.

Bị cáo Lâm Thị Châu...
Bị cáo Lâm Thị Châu...
...cũng là chủ quán nhậu Nhựt Duy, một điểm ăn nhậu có tiếng ở TP. Cà Mau.
...cũng là chủ quán nhậu Nhựt Duy, một điểm ăn nhậu có tiếng ở TP. Cà Mau.

Như Dân trí đã phản ánh, cách nay khoảng 1 năm, bà Thạch Thị Xuân (ngụ ấp Tham Chơi, xã Khánh Bình Đông, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau) đến quán nhậu Nhựt Duy để tìm con gái tên Q. (SN 2000). Tuy nhiên, bà Châu không cho gặp với lý do muốn đưa con gái về nhà thì bà Xuân phải trả 7 triệu đồng, mà theo bà Châu số tiền này do Q. mượn của bà để mua đồ trang điểm.

Sau đó, bà Xuân đã đến cơ quan công an tố cáo bà Châu nhốt con gái của bà. Từ thông tin tố cáo, công an vào cuộc và tiến hành triệu tập ông Luận, bà Châu làm việc. Tại cơ quan công an, cả hai thừa nhận hành vi môi giới và mua dâm đối với em Q.

Theo xác định của cơ quan công an, bà Châu đã ép nhiều lần môi giới cho em Q. bán dâm cho khách, trong đó có ông Tiêu Văn Luận 2 lần mua dâm với giá 500.000 đồng/lượt.

Do vào thời điểm bán dâm cho ông Luận, em Q. chưa đầy 16 tuổi nên ông Luận bị truy tố hành vi “Mua dâm trẻ chưa thành niên” và bà Châu bị truy tố về hành vi “Môi giới mại dâm”.

Trong vụ án này, ông Luận có 2 lần mua dâm và bà Châu đã nhiều lần môi giới mại dâm nên cơ quan chức năng áp dụng tình tiết định khung là “Phạm tội nhiều lần đối với trẻ em từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi”.

Trước đó, giữa tháng 4/2016, TAND TP.Cà Mau đã mở phiên tòa sơ thẩm, đánh giá hành vi của hai bị cáo là rất nguy hiểm cho xã hội, xâm hại đến sự phát triển về thể chất, tâm sinh lý của trẻ em. Bị cáo Luận biết rõ việc mua dâm người chưa thành niên là vi phạm nhưng vì muốn thỏa mãn tình dục nên bất chấp, xem thường pháp luật. Còn bà Châu cố tình phạm tội do tư lợi cá nhân.

Tuy nhiên, HĐXX lại cho rằng, bị cáo Luận có nhân thân tốt, có thành tích xuất sắc trong sản xuất được Chủ tịch UBND tỉnh khen; bị cáo Châu gia đình có công với nước nên chỉ tuyên phạt 2 bị cáo Luận và Châu cùng mức án 3 năm tù treo.

Tuấn Thanh