1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Lâm Đồng:

Chặn đầu xe, dùng dao uy hiếp tài xế lái xe trên đèo Bảo Lộc

(Dân trí) - Hai thanh niên đã liều lĩnh chạy xe máy chửi bới và dùng hung khí chặn đầu xe ô tô đang lưu thông trên đèo Bảo Lộc nhưng đã bị lực lượng CSGT Lâm Đồng phát hiện và tóm gọn.

Ngày 4/12, Trạm CSGT Madagui (thuộc Phòng CSGT, Công an tỉnh Lâm Đồng) cho biết, đã bàn giao 2 thanh niên là Lê Hồng Tân (35 tuổi) và Trần Văn Luận (28 tuổi, cùng ngụ ở huyện Đạ Huoai, Lâm Đồng) vì chặn ô tô và dùng dao uy hiếp tài xế trên đèo Bảo Lộc cho Công an TP Bảo Lộc (Lâm Đồng) điều tra, xử lý.

Một trong 2 đối tượng dùng dao uy hiếp tài xế tại cơ quan công an
Một trong 2 đối tượng dùng dao uy hiếp tài xế tại cơ quan công an

Theo thông tin ban đầu, ngày 3/12, ông Nguyễn T. C. (ngụ TP HCM) trên đường từ TP Đà Lạt về TPHCM, khi đi trên Quốc lộ 20 qua địa phận đèo Bảo Lộc (Lâm Đồng) thì bị 2 thanh niên chạy xe máy vượt lên tạt ngang đầu xe, chửi bới bắt dừng xe lại.

Ông C. buộc phải dừng xe lại, liền bị 1 trong 2 đối tượng kề dao vào cổ. Dù ông C. đã ra sức van xin nhưng 2 thanh niên vẫn tiếp tục uy hiếp.

Rất may, lúc đó cán bộ Trạm CSGT Madagui (thuộc Phòng CSGT, Công an tỉnh Lâm Đồng) đi tuần tra trên đèo và phát hiện vụ việc. Thấy cảnh sát tới, các đối tượng liền buông ông C. ra và bỏ chạy.

Tang vật cơ quan chức năng thu giữ
Tang vật cơ quan chức năng thu giữ

Cảnh sát tuần tra đã dùng bộ đàm đề nghị tăng cường lực lượng chốt hai đầu đèo Bảo Lộc và đã tóm gọn 2 đối tượng khi đang đào tẩu.

Tại cơ quan công an, cả 2 thừa nhận hành vi chặn và dùng dao uy hiếp tài xế ô tô trên đèo Bảo Lộc. Cơ quan chức năng đã thu giữ 2 con dao, 1 xe máy các đối tượng.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra và làm rõ.

M. Anh