1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Quảng Trị

Cán bộ xã bị đánh tử vong, nghi do mâu thuẫn tình cảm vợ chồng

(Dân trí) - Ngày 8/8, Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, đang tiếp tục điều tra, làm rõ cái chết của ông H. (cán bộ xã A Xing, huyện Hướng Hóa). Cơ quan điều tra đã triệu tập 2 phụ nữ được cho là có liên quan đến vụ án mạng.

Vụ án mạng xảy ra vào khoảng 22h tối 6/8. Nạn nhân là ông Hồ Văn H. (SN 1978, cán bộ Hội Nông dân xã A Xing, huyện Hướng Hóa).

Thông tin ban đầu cho biết, giữa ông H. và vợ là bà Hồ Thị L. (SN 1979, cùng trú tại thôn Amoro, xã A Xing, huyện Hướng Hóa) trước đó có mâu thuẫn chuyện gia đình. Trong lúc ông H. đang nằm nghỉ, bà L. và em gái lén lấy hung khí đập đầu ông H. nhiều lần. Sau đó, hai đối tượng dựng hiện trường giả để đánh lừa cơ quan chức năng.

Tiếp nhận thông tin vụ việc, Công an huyện Hướng Hóa đã xác định bà L. là đối tượng gây nên cái chết của ông H. Tuy nhiên, sau quá trình khám nghiệm tử thi, Phòng Cảnh sát hình sự (PC45) Công an tỉnh Quảng Trị nhận định bà L. có người tiếp tay.

Cơ quan điều tra đã triệu tập 2 phụ nữ để làm rõ cái chết của ông H.
Cơ quan điều tra đã triệu tập 2 phụ nữ để làm rõ cái chết của ông H.

Sau khi khám nghiệm tử thi và lấy lời khai những người liên quan, thi thể ông H. đã được đưa về quê nhà ở huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên - Huế an táng.

Ông Hồ A Dược, Chủ tịch xã A Xing xác nhận, ông Hồ Văn H. là Chủ tịch Hội nông dân xã A Xing đã tử vong vào tối 6/8. Ông Dược nói chỉ mới nghe về vụ việc chứ chưa biết nguyên nhân khiến ông H. tử vong.

Hiện Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Quảng Trị đã triệu tập bà L. về trụ sở để phục vụ điều tra; đồng thời cũng đã bắt khẩn cấp Hồ Thị N. (SN 1995, em gái bà L.), người được xác định là đã hỗ trợ bà L. trong việc đánh ông H. dẫn đến tử vong.

Những người sống cạnh nhà ông H. cho hay, có thể do nghi ngờ chuyện ông H. quan hệ tình cảm với người khác nên bức xúc rồi dẫn đến việc đánh ông này.

Hiện vụ việc vẫn đang được cơ quan công an điều tra, làm rõ.

Đ. Đức