1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TPHCM:

Bị thách thức, đâm chết “phi công trẻ” của người tình

(Dân trí) - Bị “phi công trẻ” của người tình thách thức, Huân chạy xe từ Biên Hòa lên TPHCM định “dạy cho anh này một bài học” nhưng lỡ tay đâm chết tình địch.

Ngày 23/5, Công an quận Bình Thạnh, TPHCM vừa hoàn tất hồ sơ để bàn giao đối tượng Lưu Chí Huân (35 tuổi, quê Vĩnh Long) cho Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45) - Công an TPHCM điều tra theo thẩm quyền về hành vi “giết người”.

Theo điều tra ban đầu của công an, Huân có quan hệ tình cảm và chung sống như vợ chồng với chị N.T.B.V (34 tuổi, quê Vĩnh Long) khi cả hai cùng làm việc ở tỉnh Bình Dương. Tuy nhiên, sau một thời gian chung sống thì cả hai xảy ra mâu thuẫn nên chị V. đòi chia tay và dọn ra ngoài sinh sống.

Mới đây, chị V. chuyển lên TPHCM sinh sống và nảy sinh tình cảm với Phạm Minh Đa (27 tuổi, quê Hậu Giang).

Lưu Chí Huân
Lưu Chí Huân

Khi biết tin chị V. có tình mới, Huân nhiều lần khuyên can và năn nỉ chị V. nối lại tình xưa nhưng không được chị này đồng ý.

Thậm chí theo khai nhận của Huân, nhiều lần Huân gọi điện cho chị V. để níu kéo tình cảm thì Đa giật điện thoại nói với Huân: “Muốn gì thì đến đây”.

Bị “phi công trẻ” của người tình thách thức, Huân chạy xe từ Biên Hòa lên TPHCM để "dạy cho Đa một bài học".

Khoảng 23h20 tối 18/5, Huân đến trước nhà số 9 đường Nguyễn Hữu Cảnh (phường 19, quận Bình Thạnh) và dùng điện thoại gọi Đa ra nói chuyện.

Khi gặp nhau, cả 2 lao vào đánh nhau, bị yếu thế, Đa chạy về nhà trọ thì bị Huân đuổi theo đâm một nhát vào ngực khiến nạn nhân ngã gục.

Sau khi gây án, Huân lấy xe bỏ chạy về Biên Hòa lẩn trốn. Riêng Đa, dù được người dân đưa vào bệnh viện nhân dân Gia Định cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong.

Ngay khi xảy ra vụ án, Công an quận Bình Thạnh cùng các đơn vị nghiệp vụ của Công an TPHCM nhanh chóng vào cuộc khám nghiệm hiện trường, điều tra truy bắt hung thủ gây án.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, ngay trong sáng 19/5, nghi phạm Huân đã bị bắt giữ.

Tại cơ quan công an, Huân thừa nhận hành vi phạm tội của mình và cho biết động cơ gây án là do ghen tuông.

Hiện công an mở rộng điều tra.

Thảo Trần

Bị thách thức, đâm chết “phi công trẻ” của người tình - 2