1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Quảng Nam:

Bắt đối tượng 9X gây ra hàng loạt vụ trộm cắp

(Dân trí) - Chiều ngày 1/3, Công an TP Tam Kỳ (Quảng Nam) cho biết, đơn vị này vừa ra lệnh bắt khẩn cấp để phục vụ điều tra đối với Huỳnh Văn Vương (SN 1996, trú tại xã Tam Xuân 1, huyện Núi Thành, Quảng Nam) về hành vi trộm cắp.


Huỳnh Văn Vương và số sim card trộm cắp tại cơ quan chức năng.

Huỳnh Văn Vương và số sim card trộm cắp tại cơ quan chức năng.

Theo thông tin ban đầu từ cơ quan điều tra, trong thời gian trước, trong và sau Tết Nguyên đán vừa qua, trên địa bàn TP Tam Kỳ liên tiếp xảy ra nhiều vụ trộm cắp tài sản. Thủ đoạn của đối tượng là lợi dụng chủ nhà đi vắng, dùng kềm cắt khóa rồi đột nhập để lấy cắp tài sản.

Sáng ngày 1/3, Công an TP Tam Kỳ tiếp nhận đơn báo cáo của ông Nguyễn Ngọc Trực (trú tại khối phố Phú Ân, phường An Phú, TP Tam Kỳ) về việc gia đình ông bị kẻ gian đột nhập vào tối hôm trước, lấy đi hai tivi màn hình phẳng.

Ngoài ra, nhiều người dân trên địa bàn cũng đã trình báo việc nhà mình bị kẻ gian cạy cửa trộm cắp tài sản.

Sau khi nhận được trình báo của người dân, Công an TP Tam Kỳ đã chỉ đạo lực lượng vào cuộc, thu thập tài liệu chứng cứ làm rõ vụ việc.


Số lượng mô-tơ do Vương trộm cắp bị lực lượng chức năng tạm giữ

Số lượng mô-tơ do Vương trộm cắp bị lực lượng chức năng tạm giữ

Tiến hành truy xét nhanh, lực lượng Công an TP Tam Kỳ đã bắt khẩn cấp Huỳnh Văn Vương khi đối tượng đang trên đường đi tiêu thụ hai chiếc ti vi của ông Nguyễn Ngọc Trực.

Qua đấu tranh, Vương đã thừa nhận thực hiện vụ trộm tivi ở nhà ông Trực, đồng thời Vương cũng thừa nhận mình đã tiến hành trộm cắp hàng chục vụ trước đó trên địa bàn.

Cụ thể, tối 15/11/2016, Vương dùng kềm cắt khóa đột nhập tiệm bán sim card của chị Lê Thị Thanh Nhàn (trú tại phường An Mỹ, TP Tam Kỳ) lấy trên 100 sim điện thoại cùng nhiều phụ kiện trị giá khoảng 30 triệu đồng.

Ngày 26/11, Vương tiếp tục dùng kềm cạy cửa tiệm cầm đồ của ông Trần Xuân Anh Tuấn (chủ tiệm cầm đồ Bi Chiến ở khối phố 5, phường An Sơn, Tam Kỳ) lấy 15 điện thoại di động, 5 laptop, 3 máy tính bảng trị giá khoảng 120 triệu đồng.

Riêng từ đầu năm đến nay, Vương thực hiện hàng loạt vụ trộm cắp, lấy ít nhất 6 ti vi màn hình phẳng tại các quán cà phê và nhà dân.

Gần đây nhất, rạng sáng 27/2 vừa qua, đối tượng dùng kềm cắt khóa đột nhập tiệm điện cơ của ông Phạm Tấn Danh (đường Phan Chu Trinh, phường Hòa Hương, TP Tam Kỳ) lấy 7 mô tơ điện trị giá khoảng 35 triệu đồng.

Hiện Công an TP Tam Kỳ đã tạm giữ 9 tivi, 2 máy tính bảng, 7 mô tô điện cùng một số thiết bị điện là tang vật các vụ trộm do Vương thực hiện trên địa bàn thời gian qua.

Theo cơ quan công an, Vương từng có một tiền án về tội trộm cắp tài sản và bị tuyên phạt 9 tháng tù giam nhưng sau khi ra tù vào tháng 8/2015, y lại tiếp tục thực hiện nhiều vụ trộm cắp cho đến ngày bị bắt với tổng giá trị tài sản trộm cắp được lên đến hàng trăm triệu đồng.

Công Bính