1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Án mạng chỉ vì chiếc quần lót

(Dân trí) - Đang đi tiểu ở ven đường nhà Ru Ly, thấy nhóm Châu chạy xe ngang qua, Phúc kéo quần lót lên trêu chọc. Tức giận, nhóm Châu quay lại đánh nhau. Hậu quả là Châu bị Ru Ly đâm chết.

Ngày 23/8, TAND Cấp cao tại TPHCM xét xử phúc thẩm, tuyên phạt y án 8 năm Lê Văn Ru Ly (sinh năm 1994, ngụ Long An) về tội “Giết người”.

Bị cáo Ru Ly tại phiên tòa phúc thẩm
Bị cáo Ru Ly tại phiên tòa phúc thẩm

Theo cáo trạng, vào khoảng 23h ngày 5/9/2015, nhóm Nguyễn Ngọc Minh Châu (20 tuổi, ngụ Long An) chạy xe ngang nhà Ru Ly (thị trấn Cần Đước, huyện Cần Đước, tỉnh Long An). Lúc này, Nguyễn Văn Phúc đang đứng vệ sinh, thấy xe chạy sát người mình nên Phúc kéo quần lót lên có ý trêu chọc.

Thấy vậy, nhóm của Châu quay xe lại để hỏi chuyện. Hai bên tranh cãi nhau, Phúc và Ru Ly lấy chai bia chọi về phía Châu. Nhóm Châu dùng gạch có sẵn ngoài đường lộ chọi vào nhà Ru Ly. Tiếp đó, nhóm này xông vào nhà Ru Ly, chọi gạch tới tấp. Tức giận, Ru Ly vào nhà bếp lấy dao để chống trả.

Khi nhóm Châu vừa vào đến cửa nhà bếp thì Ru Ly dùng dao đâm vào ngực Châu khiến anh này tử vong.

Với hành vi của mình, Ru Ly bị TAND tỉnh Long An tuyên phạt 8 năm tù về tội “giết người”. Sau đó, Ru Ly kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Tại phiên tòa phúc thẩm hôm nay, bị cáo Ru Ly giữ nguyên kháng cáo nhưng không đưa ra được tình tiết mới. Vì vậy, HĐXX quyết định bác kháng cáo tuyên y án sơ thẩm.

Xuân Duy