1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

An Giang:

4 thiếu nữ Sóc Trăng bị lừa bán sang Campuchia

(Dân trí) - Thông tin từ Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang cho biết, ngày 21/7, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Sông Tiền phối hợp cùng Công an Xuất nhập cảnh tỉnh An Giang đã tiếp nhận 4 thiếu nữ ở Sóc Tăng bị lừa qua Campuchia phục vụ ở các quán cà phê dịch vụ.

Việc trao trả "4 phụ nữ bị mua bán từ nước ngoài trở về” do phía Công an Cửa khẩu Quốc tế Kaomxano, Công an Xuất nhập cảnh ICPC và Tổ chức di cư Quốc tế TP. Phnom Penh, Campuchia thực hiện.

Bốn phụ nữ được trao trả đều là người dân tộc Khmer ở tỉnh Sóc Trăng, gồm: Lý Thị Kim S., sinh năm 1981; Lâm Thị Bích N., sinh năm 1992; Lý Thị D., sinh năm 1999 cùng có địa chỉ thường trú tại xã Đại Tâm, huyện Mỹ Xuyên và Cao Thị T., sinh năm 1997, địa chỉ thường trú tại phường 10, TP. Sóc Trăng.

Thông tin ban đầu từ các nạn nhân cho biết, họ là những người không có công ăn việc làm ổn định, thu nhập thấp. Một lần, T. S. N. và D. được một phụ nữ tên Kiều, 23 tuổi ở Mỹ Xuyên, Sóc Trăng hứa đưa lên Campuchia làm tại quán ăn với thu nhập cao. Ngày 28/4/2016, T. cùng 3 người bạn được Kiều đưa sang Campuchia.

Tuy nhiên, khi sang đến Campuchia thì Kiều đã ép các cô gái vào làm tại quán cà phê dịch vụ. Đến ngày 11/5, các cô gái bị lực lượng chức năng phía Campuchia “truy quét”. Do không có các giấy tờ hợp lệ nên các cô gái bị đưa về Trung tâm bảo trợ của Tổ chức di cư Quốc tế thành phố Phnompenh.

Sau khi tiếp nhận các nạn nhân, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Sông Tiền đã tiến hành làm các thủ tục theo đúng trình tự của "Công tác tiếp nhận và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở về”, đồng thời bàn giao 4 phụ nữ trên cho Công an tỉnh An Giang và Sở lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Sóc Trăng.

Đức Thắng