1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

15 năm tù cho đối tượng định giết tài xế để cướp xe ô tô

(Dân trí) - Nợ nần nhiều, Dũng nảy sinh ý định cướp tài sản để trả nợ và tiêu xài. Dũng mua một chiếc búa nhổ đinh rồi thuê xe ô tô, điều tài xế đến khu vực vắng vẻ để giết, cướp xe.

Ngày 16/9, tại phiên tòa xét xử sơ thẩm, TAND tỉnh Đồng Nai đã tuyên phạt bị cáo Lê Minh Dũng (47 tuổi, ngụ tại phường Tân Phong, TP.Biên Hòa, Đồng Nai) 12 năm tù về tội giết người và 3 năm tù về tội cướp tài sản. Tổng hình phạt cho Dũng là 15 năm tù giam.

Lê Minh Dũng tại phiên tòa.
Lê Minh Dũng tại phiên tòa.

Theo cáo trạng, do có nhiều nợ nần nên Dũng nảy sinh ý định cướp tài sản để lấy tiền tiêu xài cũng như trả nợ.

Chiều ngày 19/12/2015, Dũng đi đến chợ Tam Hiệp (TP.Biên Hòa) mua một chiếc búa nhổ đinh cất rồi cất vào ba lô. Sau đó, Dũng gọi điện thoại thuê một chiếc xe ô tô 7 chỗ đi Đồng Tháp trong vòng 3 ngày với giá hơn 5 triệu đồng.

Sau khi thỏa thuận xong, anh Trần Mạnh Hùng chạy chiếc xe ô tô Innova biển số 60M-9508 chạy đến Bệnh viện đa khoa Thống Nhất đón Dũng.

Khi lên xe, Dũng nói anh Hùng chạy vào xã Hiếu Liêm, huyện Vĩnh Cửu (Đồng Nai) đón thêm người nhà của Dũng đi cùng. Tuy nhiên, mục đích của Dũng là tìm chỗ vắng người để cướp tài sản của anh Hùng.

Khi đến một đoạn đường vắng thuộc ấp 1, xã Hiếu Liêm, lợi dụng lúc anh Hùng không để ý, từ ghế sau Dũng đã dùng búa đánh liên tiếp vào đầu anh Hùng. Nhưng anh Hùng chống trả quyết liệt rồi tông cửa chạy ra ngoài cầu cứu người dân.

Trong khi đó, Dũng cũng bị đánh trả nên bỏ chạy ra ngoài rồi nhờ người nhà bên vợ đưa đến bệnh viện để cấp cứu. Đến 20h cùng ngày, Dũng đến đầu thú tại Công an tỉnh Đồng Nai.

Vĩnh Thủy