MotoGP 2016 có "nhà vua mới"

Marc Marquez lần thứ ba lên ngôi

(Dân trí) - Thật bất ngờ khi mùa giải MotoGP 2016 còn tới ba vòng đấu nữa mới kết thúc, nhưng với việc các đối thủ cạnh tranh trực tiếp là Rossi và Lorenzo bất ngờ gặp tai nạn và không góp mặt trong top 10 tay đua đứng đầu, Marc Marquez đã chính thức lên "ngôi vua" sớm cho mùa giải năm nay.

Marc Marquez lần thứ ba lên ngôi - 1

Chiến thắng tại chặng thứ 15 giải đua MotoGP2016 tổ chức tại trường đua Motogi (Nhật Bản), nơi được coi là sân nhà của Honda, thực sự có ý nghĩa không chỉ với bản thân M.Marquez khi tay đua "trẻ" này đã có chức vô địch thế giới thể thức MotoGP lần thứ 3 mà với riêng đội đua Repsol Honda khi mà đây là năm kỉ niệm lần thứ 50 đội tham gia vào thể thức MotoGP và tràn đầy cơ hội vô địch đồng đội mùa giải năm nay.

Với chức vô địch lần thứ 3 ở thể thức MotoGP, M.Marquez đã có tổng cộng 5 chức vô địch thế giới, trước đó là thể thức Moto2 vào năm 2011 và 125cc vào năm 2010.
Với chức vô địch lần thứ 3 ở thể thức MotoGP, M.Marquez đã có tổng cộng 5 chức vô địch thế giới, trước đó là thể thức Moto2 vào năm 2011 và 125cc vào năm 2010.

Với 25 điểm khi về nhất tại Motegi, Marquez đã có tổng số 273 điểm và hơn tay đua hiện đang xếp ở vị trí thứ hai là Valentino Rossi với 77 điểm (hiện đang có 196 điểm). Với mùa giải MotoGP 2016 chỉ còn 3 chặng đua tại Úc, Malaysia và Tây Ban Nha, kể cả khi Marquez không thi đấu thì với 75 điểm tuyệt đối cho Rossi cũng không thể ngăn tay đua Tây Ban Nha này giành chức vô địch cá nhân lần thứ 3 tại giải đua danh giá nhất thế giới hai bánh.

Hãy cùng xem lại những hình ảnh đáng nhớ tại chặng 15 với ngôi vô địch sớm của mùa giải của M.Marquez

Marc Marquez lần thứ ba lên ngôi

Vẻ đẹp châu Á tại trường đua Motogi (Nhật Bản)

Tổng hợp

Marc Marquez lần thứ ba lên ngôi - 3
Marc Marquez lần thứ ba lên ngôi - 4
Marc Marquez lần thứ ba lên ngôi - 5