Lamborghini thay tướng

(Dân trí) - Từ tháng 3 tới, Lamborghini sẽ có sự thay đổi lớn về nhân sự, khi chủ tịch kiêm CEO Stephan Winkelmann chuyển sang phụ trách bộ phận xe tính năng vận hành cao của Audi, và thế chỗ ông sẽ là cựu lãnh đạo Ferrari F1- ông Stefano Domenicali.

Lamborghini thay tướng - 1

Ông Stefano Domenicali (ảnh trên) sẽ chính thức kế nhiệm CEO Stephan Winkelmann của Lamborghini từ ngày 15/3 tới; còn ông Winkelmann chuyển sang lãnh đạo Quattro GmbH - bộ phận chuyên xe tính năng vận hành cao của Audi.

Lamborghini và Audi đều thuộc Volkswagen, và sự sắp xếp nhân sự này nằm trong kế hoạch cải tổ của tập đoàn ô tô lớn nhất nước Đức giữa cuộc khủng hoảng gian lận khí thải.

Dưới thời Winkelmann, Lamborghini đã có sự tăng trưởng cực kỳ ấn tượng, với doanh số tăng hơn 2 lần và doanh thu tăng hơn 3 lần. Mạng lưới đại lý của hãng cũng đã có quy mô lớn gấp 3, hiện có 135 đại lý tại 50 nước và vùng lãnh thổ.

Lamborghini thay tướng - 2

Ông Winkelmann gia nhập Lamborghini từ năm 2005, chỉ đạo việc sản xuất xe Aventador và Huracan, cũng như một số phiên bản siêu xe đặc biệt, như Reventon và Sesto Elemento.

Ông cũng chính là người trực tiếp chỉ đạo việc phát triển dòng xe thứ 3 cho Lamborghini, đó là mẫu Urus SUV - dự kiến có mặt trên thị trường vào năm 2018, tạo 500 việc làm mới tại nhà máy Sant’Agata của hãng ở Ý.

Kỷ lục doanh số năm của hãng siêu xe Ý dưới thời Winkelmann lãnh đạo là 3.245 xe.

Mẫu xe cuối cùng trước khi ông chia tay Lamborghini là Centenario - phiên bản đặc biệt kỷ niệm 100 năm sinh nhật người sáng lập công ty - ông Ferruccio Lamborghini.

Chia tay Lamborghini, ông Stephan Winkelmann sẽ bước vào thử thách mới là dẫn dắt Quattro GmbH - bộ phận sản xuất và phân phối các dòng xe R và RS tính năng vận hành cao của Audi.

Ông vào vị trí này kế nhiệm CEO Heinz Hollerweger sẽ nghỉ hưu sau gần 40 năm làm việc cho Audi.

Nhật Minh

Tổng hợp

Lamborghini thay tướng - 3
Lamborghini thay tướng - 4
Lamborghini thay tướng - 5