Hacker tự chế hệ thống xe tự lái giá rẻ

(Dân trí) - Trong khi các hãng công nghệ và hãng xe lớn đang đầu tư hàng triệu USD để phát triển công nghệ xe tự lái thì một hacker 26 tuổi lại có thể tự chế một hệ thống xe tự lái và có thể áp dụng hệ thống này cho bất kỳ mẫu xe thông thường nào.

Xe tự lái là một trong những công nghệ được các hãng xe ưu tiên phát triển để có thể sớm được áp dụng vào thực tế. Các hãng xe và công nghệ lớn như Ford, GM hay Google... dự kiến sẽ đưa công nghệ này vào thực tế ở năm 2020.

Trong khi đó, một hacker 26 tuổi cùng các đồng sự của mình lại có ý định táo bạo hơn khi dự kiến mang hệ thống xe tự lái của mình ra cộng đồng vào cuối năm nay.

George Hotz và chiếc xe được lắp đặt hệ thống xe tự lái do mình phát triển
George Hotz và chiếc xe được lắp đặt hệ thống xe tự lái do mình phát triển

Hacker trẻ tuổi đó là George Hotz, nhà sáng lập của công ty phần mềm Comma.ai. Hotz đang cùng một nhóm nhỏ các kỹ sư phần mềm khác phát triển hệ thống xe tự lái, mà theo Hotz là có thể tương thích và lắp ráp được với phần lớn các mẫu xe sản xuất trước năm 2012.

Hotz cho biết, hệ thống xe tự lái của mình sẽ sẵn sàng trước khi năm 2016 kết thúc và có giá chưa đến 1.000USD.

Hệ thống xe tự lái do nhóm của Hotz phát triển gồm phần mềm với thuật toán có khả năng tự học hỏi. Ban đầu, hệ thống sẽ ghi nhận cách điều khiển xe của tài xế, sau đó sẽ xây dựng các thuật toán để cho phép hệ thống tự động điều khiển xe.

Máy tính bảng được lắp đặt bên trong xe để theo dõi tình trạng hoạt động của hệ thống cũng như hiển thị camera xung quanh xe
Máy tính bảng được lắp đặt bên trong xe để theo dõi tình trạng hoạt động của hệ thống cũng như hiển thị camera xung quanh xe

Hệ thống xe tự lái này đã gây được ấn tượng với các chuyên gia của hãng công nghệ Andreessen Horowitz nên hãng này đã đầu tư 3,1 triệu USD cho George Hotz để tiếp tục nghiên cứu và phát triển hoàn thiện hệ thống.

“Tôi đã thử nghiệm chiếc xe của anh ấy cùng với các đồng nghiệp của mình, những chuyên gia về trí tuệ nhân tạo”, Chris Dixon, chuyên gia công nghệ của Andreessen Horowitz chia sẻ. “Sau khi đào sâu vào chi tiết hệ thống mà Hotz phát triển, chúng tôi thực sự ấn tượng với khả năng hoạt động và tự học hỏi của hệ thống tự lái này”.

Các cảm biến được lắp đặt bên ngoài xe
Các cảm biến được lắp đặt bên ngoài xe

Nếu hệ thống của Hotz hoàn thiện và có thể thực sự đến tay người dùng, thì giấc mơ để sở hữu một chiếc xe tự lái có thể trở nên thực tế hơn với mức giá chưa đến 1.000USD và hệ thống này có thể lắp ráp trên những mẫu xe sẵn có, thay vì phải mua những mẫu xe tự lái hoàn toàn mới có giá chắc hẳn sẽ không hề rẻ.

George Hotz từng là một hacker nổi tiếng với những “thành tích” ấn tượng của mình, trước khi anh bắt đầu sự nghiệp riêng
George Hotz từng là một hacker nổi tiếng với những “thành tích” ấn tượng của mình, trước khi anh bắt đầu sự nghiệp riêng

Cái tên George Hotz hoàn toàn không hề xa lạ với giới hacker và công nghệ. Trước đó, Hotz là người đầu tiên hack thành công một chiếc iPhone vào năm 2007, khi anh mới 17 tuổi và anh cũng là người đầu tiên bẻ khóa thành công máy chơi game PlayStation 3 của Sony. George Hotz từng có một thời gian làm việc tại mạng xã hội Facebook trước khi tách riêng ra để phát triển những dự án của riêng mình.

T.Thủy
Theo Re/Code

Hacker tự chế hệ thống xe tự lái giá rẻ - 5
Hacker tự chế hệ thống xe tự lái giá rẻ - 6
Hacker tự chế hệ thống xe tự lái giá rẻ - 7