1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công
  4. Lùm xùm nợ thẻ Eximbank 8,8 tỷ đồng

Người thợ xây “ẵm” hơn 44 tỷ đồng trúng số trong giờ nghỉ trưa

(Dân trí) - Người thợ xây ở tỉnh Quảng Bình đã tranh thủ mua vé số trong giờ nghỉ trưa và trúng hơn 44 tỷ đồng giải độc đắc (Jackpot 1) của loại hình xổ số Power 6/55.

Ngày 4/7, Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) cho biết, đơn vị này đã trao thưởng cho người trúng độc đắc trị giá hơn 44 tỷ đồng của loại hình xổ số tự chọn Power 6/55 tại chi nhánh Vietlott ở tỉnh Khánh Hòa.

Người may mắn trúng thưởng là anh T. đến từ tỉnh Quảng Bình. Anh T. chính là vị khách hàng may mắn trúng độc đắc trong kỳ quay thưởng thứ 139 (21/6) của loại hình xổ số Power 6/55.

Tấm vé may mắn của anh T. trúng độc đắc hơn 44 tỷ đồng
Tấm vé may mắn của anh T. trúng độc đắc hơn 44 tỷ đồng

Anh T. cho biết, anh làm nghề thợ xây để kiếm sống. Vào ngày 21/6, anh T. đến một đại lý vé số trên đường Quang Trung (phường Quảng Thọ, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình) mua 3 dãy số và may mắn có một dãy số trúng thưởng. Dãy số trúng độc đắc gồm: 02 – 08 – 19 – 23 – 25 – 33.

“Ba dãy số tôi mua đều do hệ thống chọn ngẫu nhiên. Hôm đó, tôi đang trong giờ nghỉ trưa nên tranh thủ vào mua vé số cầu may nhưng không ngờ lại trúng lớn như vậy”, anh T. nói.

Như vậy, sau khi trừ thuế thu nhập cá nhân 10% thì anh T. sẽ thực lãnh khoảng gần 40 tỷ đồng.

Trong buổi trao thưởng, anh T. đã tặng 500 phần quà từ thiện cho người dân có hoàn cảnh khó khăn tại hai tỉnh Khánh Hòa và Quảng Bình.

Anh T. nhận giải thưởng hơn 44 tỷ đồng và tặng 500 phần quà cho người dân có hoàn cảnh khó khăn tại Quảng Bình và Khánh Hòa
Anh T. nhận giải thưởng hơn 44 tỷ đồng và tặng 500 phần quà cho người dân có hoàn cảnh khó khăn tại Quảng Bình và Khánh Hòa

Trong kỳ quay thưởng thứ 139 thuộc loại hình xổ số tự chọn Power 6/55, Vietlott đã xác định không có vé trúng Jackpot 2 trị giá hơn 3,6 tỷ đồng. Con số may mắn để trúng Jackpot 2 là số 32.

Trong kỳ quay nói trên, Vietlott cũng đã xác định có 10 vé trúng giải nhất với trị giá mỗi giải là 40 triệu đồng, 655 vé trúng giải nhì với trị giá mỗi giải là 500 ngàn đồng và 12.564 vé trúng giải ba với trị giá mỗi giải là 50 ngàn đồng.

Theo đại diện của Vietlott, đây là lần đầu tiên tỉnh Quảng Bình có "tỷ phú" Vietlott. Đơn vị này bắt đầu triển khai kinh doanh tại thị trường Quảng Bình từ ngày 11/10/2017 và đã thực hiện nộp ngân sách hơn 1,7 tỷ đồng. Sau hơn 9 tháng triển khai kinh doanh tại Quảng Bình thì đây là lần đầu tiên thị trường này có vé trúng độc đắc.

Đại Việt

Người thợ xây “ẵm” hơn 44 tỷ đồng trúng số trong giờ nghỉ trưa - 3