1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công

Đại sứ Mỹ: “Việt Nam là một trong những nền kinh tế có tốc độ phát triển nhanh nhất”

(Dân trí) - Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Daniel Kritenbrink tái khẳng định phát biểu của Tổng thống Donald Trump cho rằng: “Việt Nam là một trong những nền kinh tế có tốc độ phát triển nhanh nhất, thể hiện rõ nhất với việc hợp tác thương mại hai nước tăng gấp 100 lần trong 20 năm qua”.

Ngày 5/3, tại thành phố Đà Nẵng, Bộ Ngoại giao và UBND thành phố Đà Nẵng phối hợp với các Cơ quan đại diện của Hoa Kỳ tại Việt Nam và Hiệp hội doanh nghiệp Hoa Kỳ tại Việt Nam (AmCham) tổ chức Hội nghị “Gặp gỡ Hoa Kỳ với Vùng Kinh tế trọng điểm miền Trung”.

Hợp tác mang dấu ấn lịch sử

“Gặp gỡ Hoa Kỳ với Vùng Kinh tế trọng điểm miền Trung” là diễn đàn đối thoại để 7 địa phương (Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi và Bình Định) trao đổi các biện pháp thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, khoa học - công nghệ, giáo dục - đào tạo… với các cơ quan, đối tác và doanh nghiệp Hoa Kỳ nhằm thực hiện nhận thức chung đạt được giữa Lãnh đạo cấp cao hai nước về củng cố và mở rộng quan hệ Đối tác Toàn diện giữa hai nước và thúc đẩy hòa bình, hợp tác, thịnh vượng và an ninh tại khu vực.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn
Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn

Theo Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn, quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ gần đây chứng kiến sự thay đổi cả về chất, tầm mức và chiều sâu với nhiều sự kiện mang dấu ấn lịch sử, đặc biệt nhất là trong năm 2017.

Năm 2017, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc là lãnh đạo một nước ASEAN đầu tiên thăm chính thức Hoa Kỳ tháng 5 - sau khi Tổng thống Donald Trump nhậm chức và Tổng thống Donald Trump cũng thăm chính thức Việt Nam tháng 11/2017 ngay trong năm đầu nhậm chức.

"Việt Nam coi trọng quan hệ với Hoa Kỳ và sẵn sàng hợp tác với Hoa Kỳ để tiếp tục cải cách và đổi mới, tạo dựng môi trường kinh doanh đầu tư thuận lợi hơn, trong đó hợp tác giữa các địa phương Việt Nam với các địa phương và doanh nghiệp Hoa Kỳ là một nội dung quan trọng, cũng là một trụ cột trong quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam - Hoa Kỳ" - ông Bùi Thanh Sơn cho hay.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao cũng cho biết, Hội nghị này sẽ tạo cơ hội cho các địa phương, đối tác và doanh nghiệp hai bên trao đổi, giới thiệu và quảng bá tiềm năng, lợi thế và cơ hội hợp tác, qua đó giúp tăng cường kết nối, nhất là về kinh tế.

Thương mại tăng 100 lần trong 20 năm

Ông Daniel Kritenbrink - Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam - trong phần trao đổi đã tái khẳng định về phát biểu của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump trong chuyến thăm chính thức Việt Nam và dự Hội nghị Cấp cao APEC tại Đà Nẵng (11/2017), cho rằng Việt Nam là một trong những nền kinh tế có tốc độ phát triển nhanh nhất và Việt Nam đang chia sẻ nhiều lợi ích chung với Hoa Kỳ, qua đó tạo nền tảng vững chắc cho hai nước đẩy mạnh hợp tác trên các lĩnh vực, thể hiện rõ nhất với việc hợp tác thương mại hai nước tăng gấp 100 lần trong 20 năm qua.

Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Daniel Kritenbrink (ảnh: Khánh Hiền)
Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Daniel Kritenbrink (ảnh: Khánh Hiền)

Ông Daniel Kritenbrink đánh giá cao những nỗ lực của các tỉnh miền Trung trong việc cải cách hành chính, minh bạch các quy định và các chính sách phát triển doanh nghiệp thời gian qua; cho rằng Chỉ số Năng lực Cạnh tranh (PCI) là nhân tố quan trọng để các doanh nghiệp Hoa Kỳ quyết định lựa chọn hợp tác, đầu tư với các địa phương và với việc các địa phương miền Trung Việt Nam đang đứng đầu cả nước về chỉ số PCI đang là điểm đến tiêu biểu và hấp dẫn của các doanh nghiệp Hoa Kỳ.

Đại sứ cam kết trên cương vị của mình sẽ hết sức nỗ lực nhằm góp phần thúc đẩy phát triển quan hệ giữa hai nước Việt Nam – Hoa Kỳ nói chung và hợp tác với các tỉnh miền Trung nói riêng, đặc biệt là về thương mại và đầu tư.

Trong khi đó, bà Mary Tarnowka - Tổng Lãnh sự Hoa Kỳ tại TPHCM - nhấn mạnh, Hội nghị Gặp gỡ Hoa Kỳ là một ví dụ điển hình về cách hai nước cùng hợp tác tăng cường thịnh vượng chung và mở rộng thương mại song phương và đầu tư, đặc biệt có ý nghĩa khi Hội nghị được tổ chức tại thành phố Đà Nẵng, một trong những điểm đến đầu tư có môi trường thân thiện tốt nhất của Việt Nam; đồng thời bày tỏ sự lạc quan về cơ hội hợp tác giữa hai nước, đặc biệt là về thương mại - đầu tư, năng lượng sạch, xây dựng thành phố thông minh, khởi nghiệp và giao lưu nhân dân.

Các đại biểu tham dự Hội nghị Gặp gỡ Hoa Kỳ với Vùng Kinh tế trọng điểm miền Trung (ảnh: Khánh Hiền)
Các đại biểu tham dự Hội nghị "Gặp gỡ Hoa Kỳ với Vùng Kinh tế trọng điểm miền Trung" (ảnh: Khánh Hiền)

Tại Hội nghị, các đại biểu đã trao đổi về những giải pháp và triển vọng hợp tác giữa Việt Nam và các đối tác Hoa Kỳ giai đoạn 2018 - 2020, đặc biệt trong các lĩnh vực thương mại – đầu tư, thành phố thông minh, khởi nghiệp, giáo dục và lực lượng lao động; cho rằng Việt Nam và Hoa Kỳ là hai nước có nền kinh tế bổ trợ lẫn nhau, không phải cạnh tranh nhau, triển vọng hợp tác trên các lĩnh vực giữa hai nước trong tương lai hết sức khả quan, phản ánh sống động sự tin cậy lẫn nhau về chính trị giữa hai nước.

Ông Michael Kelly - Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp Hoa Kỳ (AmCham) và các doanh nghiệp, tổ chức tiêu biểu của Hoa Kỳ Việt Nam như Baker & McKenzie, LogiGear Corp, 500 Start up Vietnam, Intel Products Vietnam, Đại học Fulbright, Indochina Education… khẳng định phía Hoa Kỳ mong muốn hợp tác trên các lĩnh vực với các đối tác Việt Nam; chia sẻ kinh nghiệm và các chiến lược, dự án kinh doanh sắp tới tại Việt Nam và đánh giá cao môi trường kinh doanh, đầu tư tại Việt Nam cũng như sự năng động, tích cực hợp tác của các chính quyền các tỉnh, thành phố miền Trung Việt Nam.

Châu Như Quỳnh

Đại sứ Mỹ: “Việt Nam là một trong những nền kinh tế có tốc độ phát triển nhanh nhất” - 4