Trường mẫu giáo Việt Triều đón nhận Huân chương Độc lập hạng Ba

(Dân trí) - Chiều 4/3, tại Hà Nội, Trường Mẫu giáo Việt Triều Hữu nghị tổ chức lễ kỷ niệm 40 năm thành lập và vinh dự đón nhận Huân chương Độc lập hạng Ba. Tham dự có Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT cùng lãnh đạo UBND TP Hà Nội.

Theo nhà giáo ưu tú Ngô Thị Minh Hà, Hiệu trưởng nhà trường, sau 3 năm thống nhất đất nước, năm 1978 nước bạn Cộng hoà dân chủ Nhân dân Triều Tiên đã xây dựng tặng công trình trường mẫu giáo Việt Triều với quy mô 4 lớp học và 120 cháu.

Ngay từ những năm đầu thành lập, nhà trường đã không ngừng nâng cao chất lượng, trình độ đội ngũ giáo viên, phấn đấu trở thành trường điểm của giáo dục mầm non Thủ đô.

Ông Uông Chu Lưu (trái), Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội, ông Kim Myong Gil (thứ 2 bên trái sang) Đại sứ đặc mệnh toàn quyền CHDCND Triều Tiên tại Việt Nam. (Ảnh: VOV)
Ông Uông Chu Lưu (trái), Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội, ông Kim Myong Gil (thứ 2 bên trái sang) Đại sứ đặc mệnh toàn quyền CHDCND Triều Tiên tại Việt Nam. (Ảnh: VOV)

Đến nay, nhà trường đã có cơ sở vật chất hiện đại với diện tích 3.970 m2, diện tích sử dụng gần 8.000 m2, 17 lớp học, 11 phòng chức năng, là một trong những trường trên địa bàn thành phố Hà Nội đạt chuẩn số trẻ/lớp.

Song song với xây dựng cơ sở vật chất, đội ngũ cán bộ, giáo viên của nhà trường đã phấn đấu đạt 100% trình độ trên chuẩn. Chất lượng giáo dục ngày càng được khẳng định với tiêu chí lấy trẻ làm trung tâm, cập nhật ứng dụng phương pháp giáo dục mầm non tiên tiến trong chăm sóc, giáo dục trẻ.

Các thế hệ hiệu trưởng của nhà trường (Ảnh: VOV)
Các thế hệ hiệu trưởng của nhà trường (Ảnh: VOV)

Bên cạnh đó, trường mẫu giáo Việt Triều Hữu nghị cũng duy trì mối quan hệ truyền thống Việt Nam - Triều Tiên, đặc biệt là các hoạt động trong khuôn khổ hữu nghị, đoàn kết giữa nhân dân hai nước.

40 năm qua, nhà trường liên tục được công nhận trường tiên tiến xuất sắc, tập thể lao động xuất sắc thành phố, đã được đón nhận Huân chương Lao động Hạng Nhất, Nhì, Ba và nhiều phần thưởng cao quý khác.

Trường mẫu giáo Việt Triều đón nhận Huân chương Độc lập hạng Ba - 3

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu cho rằng, giáo dục mầm non là bậc học đầu tiên trong hệ thống giáo dục quốc dân, đặt nền móng cho sự phát triển về thể chất, nhận thức, tình cảm xã hội cho trẻ em.

Trường mẫu giáo Việt Triều đón nhận Huân chương Độc lập hạng Ba - 4

Những kiến thức, kỹ năng mà trẻ được tiếp thu qua chương trình giáo dục mầm non sẽ là nền tảng hình thành nhân cách, con người và sự thành công của trẻ sau này. Phát triển giáo dục mầm non đóng vai trò quyết định tới chất lượng các bậc học tiếp theo.

40 năm qua, nhà trường liên tục được công nhận trường tiên tiến xuất sắc, tập thể lao động xuất sắc thành phố, đã được đón nhận Huân chương Lao động Hạng Nhất, Nhì, Ba và nhiều phần thưởng cao quý khác.
40 năm qua, nhà trường liên tục được công nhận trường tiên tiến xuất sắc, tập thể lao động xuất sắc thành phố, đã được đón nhận Huân chương Lao động Hạng Nhất, Nhì, Ba và nhiều phần thưởng cao quý khác.

Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu cũng đề nghị Thành phố Hà Nội và các cấp, các ngành tiếp tục quan tâm đặc biệt đến ngành giáo dục mầm non của Thủ đô nói chung và Trường Mẫu giáo Việt Triều Hữu Nghị nói riêng.

Trường mẫu giáo Việt Triều đón nhận Huân chương Độc lập hạng Ba - 6

Phải nhận thức đầy đủ và sâu sắc vai trò của ngành giáo dục mầm non trong việc giáo dục, đào tạo nên những công dân Thủ đô có sức khỏe, kiến thức, thanh lịch, văn minh và hội nhập trong tương lai; Tiếp tục đầu tư trong các giai đoạn tiếp theo để Trường Mẫu giáo Việt Triều Hữu Nghị trở thành nhà trường mẫu mực, đáp ứng được yêu cầu ngày càng cao của giáo dục mầm non thời kỳ đất nước đổi mới, là điểm sáng của ngành giáo dục Thủ đô, là biểu tượng đẹp đẽ gắn chặt tình đoàn kết giữa hai dân tộc Việt Nam và Triều Tiên.

Nhân dịp này, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu đã trao Huân chương Độc lập hạng Ba cho tập thể cán bộ, giáo viên và nhân viên Trường Mẫu giáo Việt Triều Hữu nghị.

Mỹ Hà