Kiểm điểm, rút kinh nghiệm sai sót đề thi “đưa Ninh thuận, Bình Thuận về ĐBSCL”

(Dân trí) - Trao đổi với Dân trí, bà Huỳnh Lệ Giang - Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Đồng Nai, cho biết, Sở đã nắm được sai sót trong đề thi Ngữ văn lớp 12 vừa qua. Cho rằng quy trình ra đề thi thực hiện đúng nhưng bà Giang khẳng định “phải chấn chỉnh để không lặp lại sai sót như vậy”.

Đề thi ngữ văn lớp 12 của Sở GD-ĐT Đồng Nai
Đề thi ngữ văn lớp 12 của Sở GD-ĐT Đồng Nai

Theo bà Huỳnh Lệ Giang, việc ra đề thi học kỳ 2 được thực hiện đúng quy trình gồm cán bộ ra đề và giáo viên phản biện. Việc cán bộ ra đề trích thông tin từ một tờ báo có uy tín nhưng không thể nào bỏ qua khâu kiểm tra lại. Dù có giáo viên phản biện đề nhưng sau vụ việc này cho thấy việc phản biện chưa tốt, có thể cán bộ này chủ quan vào thông tin của báo nên có thể chỉ kiểm tra lướt qua và chỉ quan tâm đến câu hỏi đặt vấn đề.

Bà Giang cho rằng sai sót lần này chưa ảnh hưởng đến kết quả làm bài của học sinh vì phần thông tin các tỉnh chỉ mang tính minh họa cho câu hỏi “trình bày suy nghĩ của mình về hiện tượng biến đổi khí hậu”.

Dù vậy bà Giang khẳng định “Sở sẽ họp kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với bộ phận ra đề thi, không riêng gì ở môn này mà tất cả các môn khác rõ ràng phải chấn chỉnh lại”. Cũng theo giám đốc Sở, việc ra đề trích dẫn thông tin từ báo cũng phải kiểm dò lại chứ không nên chủ quan.

Trước đó, ngày 12/4 các học sinh lớp 12 ở tỉnh Đồng Nai ngạc nhiên vô cùng khi đề thi kết thúc học kỳ môn Ngữ Văn lớp 12 của Sở GD-ĐT tỉnh Đồng Nai đã có một nhầm lẫn lớn khi ghi hai tỉnh Ninh Thuận, Bình Thuận về tận Đồng bằng Sông Cửu Long (ĐBSCL).

Theo đó, câu 1 phần II của đề thi học kỳ 2 có nội dung: “Tính đến nay đã có 12 tỉnh công bố tình trạng thiên tai hạn hán, xâm nhập mặn, trong đó có 10 tỉnh đồng bằng sông Cửu Long là Tiền Giang, Bến Tre, Kiên Giang, Sóc Trăng, Long An, Cà Mau, Vĩnh Long, Trà Vinh, Bình Thuận, Ninh Thuận và hai tỉnh Tây Nguyên là Gia Lai và Kon Tum.

Từ thông tin trên, anh/chị hãy viết một bài luận khoảng 400 từ trình bày suy nghĩ của mình về hiện tượng biến đổi khí hậu nghiêm trọng đang diễn ra ở nước ta hiện nay.” Câu hỏi trích từ một tờ báo này được chấm 3 điểm.

Ngay sau kết thúc môn, nhiều học sinh lớp 12 tỉnh Đồng Nai chia sẻ câu chuyện lên mạng xã hội và có nhiều ý kiến phê phán giáo viên tắc trách khi ra đề. Một số học sinh lớp 12 cho biết, hầu hết các bạn đều ít để ý thông tin trên, khi ra về mới phát hiện sai sót này.

Lê Phương