Hoa hậu Thu Thảo khóc khi đọc sách do GS Ngô Bảo Châu dịch

(Dân trí) - Hoa hậu Thu Thảo cho biết, mình từng yêu thích cuốn “Oscar và bà áo hồng”. Khi có bản dịch của GS Ngô Bảo Châu và Khiếu Anh, cô đã đọc lại và bật khóc vì xúc động.

Tham gia cùng GS Ngô Bảo Châu trong vai trò diễn giả, hoa hậu Đặng Thu Thảo cho biết, tôi đã từng đọc và rất thích cuốn sách này từ cách đây rất lâu. Gần đây, tôi được biết GS Ngô Bảo Châu cùng dịch giả Khiếu Anh dịch cuốn sách ra tiếng Việt, tôi đã tìm đọc lại.

Hoa hậu Thu Thảo khóc khi đọc sách do GS Ngô Bảo Châu dịch - 1

Hoa hậu Đặng Thu Thảo và GS Ngô Bảo Châu trong buổi giới thiệu sách

Hoa hậu Thu Thảo chia sẻ: Những tình tiết trong cuốn sách của GS Ngô Bảo Châu biên dịch vô cùng xúc động. Khi đọc xong , Thảo đã bật khóc. Thậm chí có đôi chỗ mình còn cảm thấy giận vì sao những nhân vật trong cuốn truyện lại giấu chuyện cậu bé bị thất bại sau ca phẫu thuật.

Mặc dù cậu bé chỉ sống được 12 ngày nhưng sự tưởng tượng của cậu được tác giả đưa ra là vô cùng tuyệt vời và chính xác với cuộc đời mỗi người. Đó là những tình huống cậu ấy tự đặt mình vào khi ở tuổi 30, tuổi 40 sẽ ra sao...

Chẳng hạn cậu bé tưởng tượng 30 tuổi sẽ cưới vợ nhưng cậu ấy không dám sinh con vì bạn gái cậu ấy không muốn và cậu bé tôn trọng quyết định đó.

Nhưng 40 tuổi, cậu ấy đã ngoại tình với một cô bé bị chất độc màu da cam. Cậu đã tâm sự với bà áo hồng rằng, con dường như không còn là mình vì con lăng nhăng với người khác.

Bà áo hồng đã chia sẻ với Oscar rằng, đây là độ tuổi hồi xuân của con. Và đàn ông ở độ tuổi này luôn muốn chứng tỏ mình có sức hút với cô gái khác.

“Tôi nghĩ bà áo hồng trong câu chuyện này đóng vai trò như ánh sáng cuối đường hầm mà một người trong lúc khó khăn nhất đã được gặp.

Tôi còn nhớ mãi câu nói của bà áo hồng, có những nỗi đau mà người ta phải chấp nhận nó, đó chỉ là nỗi đau thể xác. Nhưng có những nỗi đau người ta có quyền lựa chọn nó, đó là nỗi đau về tinh thần.

Vậy nên, tôi nghĩ một số chi tiết trong cuốn sách, ít nhiều làm thay đổi suy nghĩ của mỗi người về những mối quan hệ xung quanh, mối quan hệ gia đình, mối quan hệ với những người mình yêu thương xung quanh ra sao.

Thông điệp đó đã khiến tôi xúc động và tôi tin, câu chuyện sẽ đưa đến cho người đọc những cảm xúc thăng trầm”, hoa hậu Thu Thảo nói.

Cô cũng cho biết, trải dài cuốn sách đưa đến nhiều xúc động. Bản thân cô cũng đã đọc cuốn sách nhiều lần và thực sự cuộc đời cô có nhiều thay đổi nhờ cuốn sách này.

Hoa hậu Thu Thảo khóc khi đọc sách do GS Ngô Bảo Châu dịch - 2

Hoa hậu Đặng Thu Thảo: “Đọc sách có thể nhận ra nhiều sai lầm”

Trả lời câu hỏi về việc cô đã từng đọc sách ra sao, hoa hậu Thu Thảo chia sẻ, trước đây mình không đọc sách nhiều. Tuy nhiên sau này, tôi đã gặp một người bạn. Người đó đọc sách rất nhiều và đã khuyên tôi nên đọc sách.

“Đọc sách có thể nhận ra nhiều sai lầm. Và chúng ta chỉ mất vài tiếng để nhận ra điều đó từ một cuốn sách. Từ đó, thói quen của tôi đã hoàn toàn thay đổi. Tuy nhiên, tôi đọc sách cũng tùy tâm trạng. Khi vui thì đọc những cuốn có tính giải trí cao. Khi buồn, tôi chọn đọc một đoạn sách ngôn tình nào đó. Và khi cần tập trung cho công việc, chẳng hạn tôi sẽ lựa chọn một cuốn sách liên quan đến kinh doanh”, Thu Thảo chia sẻ.

Được biết, sau buổi giới thiệu sách, hoa hậu Thu Thảo sẽ cùng GS Ngô Bảo Châu vá các tình nguyện viên tham gia chương trình từ thiện ở vùng cao.

Một phần doanh thu từ cuốn “Oscar và bà áo hồng”, cùng với những giá trị thu được từ việc bán đấu giá sách “độc” và hai bức tranh trong buổi lễ ra mắt sách, sẽ được đưa vào Quỹ Trò nghèo vùng cao do GS Ngô Bảo Châu làm Chủ tịch danh dự.

Quốc Huy