Đà Nẵng: Khởi tố, bắt tạm giam nguyên hiệu trưởng “bỏ túi riêng” tiền ăn của trẻ

(Dân trí) - Ngày 5/1, nguồn tin từ Công an TP Đà Nẵng xác nhận, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP đã khởi tố, bắt tạm giam bà Ngô Thị Hòa - nguyên Hiệu trưởng Trường Mầm non Tuổi Ngọc (quận Liên Chiểu, Đà Nẵng) để điều tra hành vi “lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.


Trường Mầm non Tuổi Ngọc (quận Liên Chiểu, Đà Nẵng).

Trường Mầm non Tuổi Ngọc (quận Liên Chiểu, Đà Nẵng).

Được biết, sau khi UBND quận Liên Chiểu quyết định cách chức hiệu trưởng Trường Mầm non Tuổi Ngọc đối với bà Ngô Thị Hòa, phía Ban Nội chính thành phố có yêu cầu kiểm tra lại để xử lý nên Quận đã chuyển giao toàn bộ hồ sơ sang cơ quan công an điều tra theo quy định.

Theo báo cáo của UBND TP Đà Nẵng về công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trình kỳ họp Hội đồng nhân dân TP vào tháng 12/2017 vừa qua, Cơ quan công an điều tra các cấp trên địa bàn thành phố đang tiến hành điều tra vụ việc có dấu hiệu tội phạm tại Trường MN Tuổi Ngọc. Thanh tra quận Liên Chiểu đã phát hiện một số sai phạm có dấu hiệu tội phạm tại Trường MN Tuổi Ngọc và lập hồ sơ qua Cơ quan Cảnh sát điều tra để tiếp tục điều tra, làm rõ.

Trước đó, như Dân trí đã đưa tin từ tháng 2/2017, UBND quận Liên Chiểu (Đà Nẵng) đã có quyết định kỷ luật bằng hình thức cách chức hiệu trưởng Trường MN Tuổi Ngọc đối với bà Ngô Thị Hòa do bà Hòa không hoàn thành nhiệm vụ quản lý, điều hành, để xảy ra hậu quả nghiêm trọng trong việc thu - chi tài chính và thực hiện quy chế dân chủ của cơ quan.

Thanh tra quận Liên Chiểu tại thời điểm đó đã công bố kết quả thanh tra Trường Mầm non Tuổi Ngọc đã sai phạm quy định hành chính, pháp luật của trường học (thu tiền học năng khiếu của trẻ không nhập quỹ, thu vượt mức thực chi tiền ăn và tiền sữa của trẻ) với tổng số tiền sai phạm hơn 600 triệu đồng. Từ số tiền sai phạm này, bà Ngô Thị Hòa đã lấy sử dụng cho mục đích cá nhân gần 200 triệu đồng.

Tâm An