Thi THPT quốc gia 2016:

Cử người chép bài cho thí sinh bị gãy tay

(Dân trí) - Theo thống kê của các cụm thi khu vực phía Nam, tỉ lệ thí sinh đến làm thủ tục rất cao chiếm tỉ lệ trên 90%. Đặc biệt, ghi nhận trong ngày hôm nay có những trường hợp thí sinh bị tai nạn gãy tay, dự kiến sẽ được hỗ trợ chép bài thi.

Tỉ lệ thí sinh làm thủ tục dự thi cao.

Thạc sĩ Nguyễn Ngọc Trung, Ủy viên thường trực, Hội đồng thi tại Cụm thi trường ĐH Sư phạm TP.HCM cho biết, có 96% thí sinh đến làm thủ tục dự thi. Tại cụm thi này số trường hợp thí sinh đề nghị chỉnh sửa hồ sơ không nhiều, chủ yếu là sai sót họ tên, địa chỉ. Bên cạnh đó, một số ít đề nghị đổi CMND do được cấp CMND mới.


Thí sinh dự thi tại cụm thi do trường ĐH Sư phạm TPHCM chủ trì. (Ảnh: Lê Phương)

Thí sinh dự thi tại cụm thi do trường ĐH Sư phạm TPHCM chủ trì. (Ảnh: Lê Phương)

TS Phạm Tấn Hạ, trưởng phòng Đào tạo, Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn TPHCM, cho biết tỉ lệ thí sinh đến làm thủ tục dự thi tại cụm thi do trường chủ trì đạt 96%. Năm nay số thí sinh phải điều chỉnh do sai sót không nhiều. Tính đến 11 giờ, số thí sinh cần điều chỉnh chưa tới 100 em. TS Hạ lưu ý thí sinh cần để ý phòng thi của mình vì phòng thi không cố định trong suốt các môn thi. Tại cụm thi do trường ĐH Bách khoa TPHCM chủ trì cũng có 96,9% thí sinh đến trong buổi sáng nay.

Cụm thi do trường ĐH Công nghiệp thực phẩm TPHCM chủ trì cho học sinh Tây Ninh thi, sáng nay có 7610/7843 thí sinh có mặt trong buổi tập trung, chiếm tỉ lệ 97,03%. Tương tự, cụm thi ở Bình Phước do trường ĐH Kinh tế TPHCM chủ trì ghi nhận có 8.823 thí sinh có mặt, chiếm tỉ lệ 97,35%. Cụm thi ở Gia Lai do trường ĐH Nông lâm TPHCM chủ trì cũng đạt tỉ lệ 98,18% thí sinh có mặt.


Thí sinh hỏi phòng thi được sinh viên tình nguyện hướng dẫn. (Ảnh: Lê Phương)

Thí sinh hỏi phòng thi được sinh viên tình nguyện hướng dẫn. (Ảnh: Lê Phương)

Cũng theo báo cáo, cụm thi tại Gia Lai và cụm thi ĐH Sư phạm TPHCM đều có một thí sinh bị gãy tay. Riêng Hội đồng thi ĐH Sư phạm TPHCM có phương án hỗ trợ, cử người viết thay và có giám sát kỹ lưỡng để hỗ trợ thí sinh bị gãy tay này. Trong khi đó, thí sinh bị gãy tay ở Gia Lai cho biết vẫn cố gắng tự làm bài thi. Ngoài ra, tại như cụm thi ở Bình Thuận thí sinh bị viêm ruột thừa cấp phải mổ.

Lo cho thí sinh từ nơi ăn, chốn ở

Không chỉ có sinh viên tiếp sức trực ở các điểm thi, nhiều hoạt động cụ thể hỗ trợ thí sinh có điều kiện thuận tiện nhất để có thể thi tốt trong 4 ngày thi. Ghi nhận tại điểm thi ngay cơ sở chính của trường ĐH Sài Gòn dành cho 2000 học sinh Long An sau buổi làm thủ tục nhiều thí sinh được đội xe của trường CĐ Viễn Đông chở về tận KTX.


Thí sinh ở Long An thi tại điểm thi do cụm trường ĐH Sài Gòn chủ trì được chở miễn phí về nơi trọ. (Ảnh: Lê Phương)

Thí sinh ở Long An thi tại điểm thi do cụm trường ĐH Sài Gòn chủ trì được chở miễn phí về nơi trọ. (Ảnh: Lê Phương)

Theo bà Nguyễn Thị Tuyết Mai, phòng tổ chức hành chính của trường CĐ Viễn Đông cho biết nhà trường nhận hỗ trợ cho 400 thí sinh học sinh Trường THPT Võ Văn Tần huyện Đức Hòa ( Long An) lên thi tại TPHCM. Các thí sinh này ăn, ở miễn phí và được đưa đón từ nơi ở đến điểm thi trong suốt kỳ thi.

Ngoài ra, 80 thí sinh và phụ huynh của Trường THPT Cần Thạnh (Cần Giờ) được Trường CĐ Bán công Công nghệ và Quản trị doanh nghiệp hỗ trợ miễn phí ăn ơ khi lên thi tại trường THPT Lê Thánh Tôn, quận 7.

Bên cạnh đó, tại các tỉnh cũng hỗ trợ tốt cho thí sinh như tỉnh đoàn Bình Dương tổ chức nhiều điểm vá xe lưu động, hỗ trợ giao thông cho phụ huynh và thí sinh…Bên cạnh đó, UBND huyện Phú Giáo (Bình Dương) cũng quyết định hỗ trợ cho 216 học sinh khó khăn của huyện mỗi em 1 triệu đồng để đi thi.

Tại Tây Ninh, tỉnh đoàn hỗ trợ 300 xe máy chở thí sinh di chuyển trong suốt quá trình thi tại cụm thi do Trường ĐH Công nghiệp Thực phẩm TPHCM chủ trì. Tại Bình Phước, tỉnh Đoàn hỗ trợ mỗi thí sinh có hoàn cảnh khó khăn là 300 ngàn đồng/em.

Tại Gia Lai, tỉnh đoàn thực hiện chương trình hỗ trợ tiếp sức mùa thi với 14.000 suất cơm miễn phí cho thí sinh khó khăn. Bên cạnh đó, hơn 560 thí sinh thuộc diện khó khăn cũng được bố trí chỗ ở và suất ăn miễn phí; có xe ôm chở đến các điểm thi.

Ông Nguyễn Quốc Cường, chuyên viên tuyển sinh Cơ quan Bộ GD-ĐT tại TPHCM cho biết, sơ bộ phía Nam có 3.700 tình nguyện viên, 7980 chỗ ở miễn phí và hơn 4500 suất ăn miễn phí cho sĩ tử.

Cụm thi Vinh: Khoảng 600 thí sinh không đến làm thủ tục dự thi

Sáng nay, tại hai cụm thu số 26 và 35 trên địa bàn Nghệ An số lượng thí sinh đến làm thủ tục đăng ký dự thi đạt hơn 98%, có khoảng 600 thí sinh không đến đăng ký dự thi.


Cụm thi Vinh có gần 600 thí sinh không đến làm thủ tục. (Ảnh: Nguyễn Duy)

Cụm thi Vinh có gần 600 thí sinh không đến làm thủ tục. (Ảnh: Nguyễn Duy)

Kết thúc buổi sáng ngày 30/6, đã có hơn 98% thí sinh đến làm thủ tục dự thi tại hai cụm thi số 26 do Sở GD&ĐT Nghệ An chủ trì và cụm thi số 35 do trường ĐH Vinh chủ trì.

Theo số liệu tổng hợp của Trường ĐH Vinh - Cụm thi số 35, có 21.440/21.692 thí sinh đến các địa điểm thi làm thủ tục đăng ký dự thi (có 252 thí sinh vắng mặt) đạt tỷ lệ 98,84 5.

Trong đó có 1 số điểm thi đạt tỷ lệ thí sinh đến đăng ký dự thi đạt 100% như: Điểm thi thuộc trường THCS Hồng Sơn, Trường CĐ Nghề Việt Đức ... Điểm thi có số thí sinh vắng mặt nhiều nhất là điểm Trường THCS Lê Mao với 59 thí sinh.

Tại Cụm thi số 26, do Sở GD&ĐT Nghệ An chủ trì có 12.000 thí sinh đến làm thủ tục đăng ký dự thi đạt tỷ lệ 98% (như vậy có khoảng 240 thí sinh vắng mặt).

Kỳ thi THPT Quốc gia tại cụm thi số 35, môn thi có số lượng thí sinh đăng ký dự thi ít nhất là môn Lịch Sử với 2.748 thí sinh đăng ký dự thi. Môn thi có số lượng thí sinh đăng ký dự thi nhiều nhất là môn Tón với 24.023 thí sinh tham dự.

Môn Lịch Sử cũng là môn thi có số lượng thí sinh đăng ký dự thí thấp nhất ở cụm thi do Sở GD&ĐT Nghệ An chủ trì. Trong đó có 16/26 điểm “trắng” thí sinh đăng ký dự thi môn Lịch sử.

Trong buổi sáng ngày 30/6, một số sai sót về số báo danh, ngày tháng năm sinh, đối tượng dự thi, ảnh, hộ khẩu ... được cán bộ coi thi phát hiện và hướng dẫn thí sinh đính chính những sai sót trên.

Tại cụm thi địa phương những thí sinh vắng mặt đã được các hội đồng thi báo về các trường THPT để tìm hiểu nguyên nhân động viên các em đến thi theo như đăng ký ban đầu. Nếu vì lý do đặc biệt thí sinh vẫn được tạo điều kiện làm thủ tục dự thi vào sáng ngày 1/7.

Cụm thi 49 tại Khánh Hòa: Thí sinh làm thủ tục dự thi đạt hơn 98%

Trao đổi với PV Dân trí, TS Trần Doãn Hùng, Trưởng Phòng Đào tạo, Trường Đại học Nha Trang, cho biết, sáng 30/6, thí sinh đến làm thủ tục dự thi tại Cụm thi số 49 do nhà trường chủ trì đạt 98,3%.

Thí sinh đến làm thủ tục dự thi tại điểm thi ĐH Nha Trang sáng 30/6 - Ảnh: Viết Hảo
Thí sinh đến làm thủ tục dự thi tại điểm thi ĐH Nha Trang sáng 30/6 - Ảnh: Viết Hảo

Trước đó, Cụm thi số 49 có hơn 8.600 thí sinh đăng ký dự thi THPT quốc gia, với 10 điểm thi, trong đó có 3 điểm thi tại Trường Đại học Nha Trang và 7 điểm thi khác đặt tại các trường, gồm: Đại học Thông tin liên lạc, Đại học Khánh Hòa cơ sở 1, Đại học Khánh Hòa cơ sở 2, THPT Hoàng Văn Thụ, THCS Thái Nguyên, trường Dự bị Đại học Trung Ương Nha Trang, THPT Nguyễn Thiện Thuật.

Trường Đại học Nha Trang đã huy động 1.100 cán bộ coi thi, hơn 200 cán bộ chấm thi đến từ các trường Đại học, Cao đẳng, THPT trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. Trong sáng 30/6, tại Cụm thi số 49 mọi khâu liên quan đến thủ tục dự thi diễn ra bình thường, không xảy ra trường hợp nào đáng tiếc liên quan đến giao thông, ăn ở, vệ sinh an toàn thực phẩm.

Lê Phương - Nguyễn Duy - Viết Hảo