Chới với, bật khóc vì bị rớt vào “phút 89”

(Dân trí) - Chỉ trong một buổi sáng mà điểm chuẩn của nhiều ngành tăng đột biến, kết quả là nhiều thí sinh điểm cao tưởng chừng trúng tuyển thì bị rớt ngay khi thời hạn xét tuyển đợt 1 chỉ còn vài tiếng đồng hồ. Nhiều thí sinh bật khóc vì rớt tức tưởi vào những thời điểm cuối cùng.

Có mặt vào chiều nay 20/8 tại trường ĐH Y dược TPHCM mới thấy sự hoang mang của nhiều phụ huynh, thí sinh. Đến 14g chiều, trường ĐH Y dược TPHCM công bố điểm chuẩn tạm thời sau buổi sáng nhận hồ sơ. Không ít phụ huynh, thí sinh bám trụ ở trường này theo dõi tình hình xét tuyển mấy ngày nay bị sốc vì điểm chuẩn của ngành Bác sĩ tăng đến 28 điểm.

cam-xuc-khong-the-thot-nen-loi-cua-nhieu-thi-sinh-co-diem-cao-nhung-khong-the-chen-vao-truong-dh-y-duoc-tphcm-63273

Cảm xúc không thể thốt nên lời của nhiều thí sinh có điểm cao nhưng không thể chen vào trường ĐH Y dược TPHCM lúc chiều nay. (Ảnh: Lê Phương)

Một số phụ huynh thí sinh đã chuẩn bị sẵn tinh thần “tháo chạy” sang những trường có ngành Y khác nhưng cũng khá nhiều người cảm thấy bị sụp đổ. Phụ huynh Hoàng Phước Tâm ở quận Tân Phú như bật khóc vì nỗ lực bám trường mấy ngày nay “đổ sông đổ bể” vào phút gần cuối.

“Hôm qua điểm chuẩn ngành Bác sĩ đa khoa tăng lên 27,75 điểm tôi đã rất lo lắng. Tới sáng nay công bố vẫn thấy chưa thay đổi, tôi cứ hi vọng vậy mà giờ đây bị rớt. Giờ chuyển sang ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch không biết có cửa trúng tuyển hay không”, phụ huynh này than thở.

Trước đó, phụ huynh Minh Thành đến từ tỉnh An Giang ngóng đến 10h sáng nay thấy nhiều thí sinh điểm cao hơn con mình đến nộp nên quyết định rút hồ sơ ra. Cũng đăng ký vào ngành Bác sĩ đa khoa nhưng con trai ông Thành đạt 27,75 điểm. Không kịp nghỉ trưa, ông vội vả chạy thẳng về Cần Thơ để kịp nộp hồ sơ vào ngành Y đa khoa của trường ĐH Y dược Cần Thơ trước khi thời gian xét tuyển chính thức đóng lại.

Còn tại trường ĐH Kinh tế TPHCM lúc 14 giờ 20, thí sinh Xuân Lan và nhiều thí sinh cùng có mức điểm 23,25 điểm (trong đó, điểm môn Toán đạt 7 điểm) khó khăn đưa ra quyết định cuối cùng, ký tên rút hồ sơ để chạy sang các trường ĐH khác vì lo lắng mức điểm này không an toàn. Đến 15 giờ 30, PGS. TS Trần Thế Hoàng, Trưởng Phòng đào tạo trường ĐH Kinh tế TPHCM công bố mức điểm chuẩn dự kiến cuối cùng 23,25 điểm, hàng trăm thí sinh đủ mức điểm này như trút được gánh nặng. Nhưng cũng có nhiều phụ huynh, thí sinh bật khóc, vì vội vàng “tháo chạy” dù ở mức điểm này nhưng đã “thua” rất oan uổng.

hai-cha-con-ong-n-v-luong-cang-thang-xem-diem-vao-truong-dh-su-pham-tphcm-b6435

Hai cha con căng thẳng xem điểm vào trường ĐH Sư phạm TPHCM trong ngày cuối cùng đợt xét tuyển. (Ảnh: Lê Phương)

16 giờ tại Cơ quan đại diện Bộ GD-ĐT tại TPHCM vẫn còn rất đông thí sinh đến hỏi thông tin chuyển nguyện vọng sang trường khác. Phụ huynh Trần Hoàng Sơn dắt con vừa rớt ở trường ĐH Y dược TPHCM và tìm cách đăng ký vào ngành y của trường ĐH Trà Vinh. Thời gian không còn cho phép và họ đành đánh liều ra bưu điện để gửi chuyển phát nhanh đăng ký vào trường ĐH Trà Vinh.

Cũng tại đây vào thời điểm này, số điện thoại đường dây nóng của Cơ quan đại diện Bộ GD-ĐT tại TPHCM không ngừng reo lên. Chỉ vài mươi phút trước giờ kết thúc đợt xét tuyển vẫn còn rất đông thí sinh chưa thể rút được hồ sơ ở trường chắc chắn không đủ điểm đậu, và tất nhiên chưa thể nộp vào một trường khác. Những thí sinh này coi như bị loại khỏi cuộc đua chen chân vào ĐH ở nguyện vọng đầu.

Cần Thơ: Ngày cuối xét tuyển đợt 1, thí sinh được làm thủ tục nhanh chóng

Ngày cuối xét tuyển đợt 1 ở Trường ĐH Cần Thơ, buổi sáng diễn ra khá yên ắng, bình thường, chỉ đến cuối giờ chiều có đông thí sinh hơn đến trường để chuyển ngành hoặc nộp/ rút hồ sơ.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, PGS.TS Trần Thị Thanh Hiền, Phó Hiệu trưởng, Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh Trường ĐH Cần Thơ năm 2015, cho biết: Hôm nay, nhà trường bố trí nhiều chốt sinh viên tình nguyện nhằm hướng dẫn thí sinh làm thủ tục một cách nhanh nhất.

photo1-097a0

Thí sinh đến làm thủ tục ở trường Đại học Cần Thơ ngày 20/8. (Ảnh: Phạm Tâm)

Trong ngày, Trường ĐH Cần Thơ có khoảng 150 thí sinh nộp hồ sơ mới, có khoảng hơn 300 em làm thủ tục chuyển ngành và hơn 250 thí sinh đến rút hồ sơ. Tính đến chiều 20/8, Trường ĐH Cần Thơ đã nhận hơn 18.000 hồ sơ của thí sinh đăng ký xét tuyển vào các ngành. Các thí sinh đến nộp, rút hoặc chuyển nguyện vọng rất nhanh chóng. Chỉ cần vào phòng máy tính in phiếu đăng ký xét tuyển hoặc đến liên hệ phòng nộp hồ sơ sẽ được hướng dẫn cụ thể.

Điểm chuẩn tạm thời của Trường ĐH Cần Thơ đến thời điểm sáng 20/8 ở một số ngành khá cao: Luật 24,25; SP Ngữ văn 24,25; Sư phạm Địa lý 23,75; Chính trị học 23…

Cùng ngày, bà Nguyễn Minh Phương - Trưởng Phòng Đào tạo trường ĐH Y dược Cần Thơ cho biết: Trong ngày 20/8, thí sinh đến trường chủ yếu để rút hồ sơ.

y-duoc-f0983

Thí sinh và phụ huynh đến làm thủ tục rút hồ sơ ở trường ĐH Y dược Cần Thơ. (Ảnh: Phạm Tâm)

Hiện tại tổng số hồ sơ đăng ký xét tuyển vào Trường ĐH Y Dược Cần Thơ là hơn 5.300. Trong đó, ngành Y đa khoa có số thí sinh nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển nhiều nhất, hơn 1.500 (có hơn 700 thí sinh từ 25 điểm trở lên). Điểm chuẩn dự kiến trúng tuyển vào Trường ĐH Y Dược Cần Thơ khá cao. Nhà trường dành 2 mức điểm cho thí sinh ở khu vực ĐBSCL và ngoài vùng ĐBSCL như sau: ngành Y đa khoa là 25,75 - 26; Y học dự phòng 24,25 - 24,5; Y học cổ truyền 24,75; Y tế công cộng 22,25; Xét nghiệm y học 24; Dược học 25,5; Răng hàm mặt 25,75 - 26; Điều dưỡng đa khoa 22,75.

Năm nay có 13 thí sinh ở các tỉnh: Bến Tre, Đồng Tháp, Cà Mau, Trà Vinh, Bình Phước, Đồng Nai và TP Cần Thơ được tuyển thẳng vào Đại học Y dược Cần Thơ. Đây là các thí sinh đoạt giải Nhì, giải Ba môn Hóa học hoặc môn Sinh học trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia năm 2015.

Đến chiều 20/8, trường ĐH Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ đã nhận được tổng cộng 600 hồ sơ. Số thí sinh đến trường để chuyển ngành, rút hồ sơ không nhiều.

Lê Phương - Phạm Tâm

(Email: lephuong@dantri.com.vn, phamtam@dantri.com.vn)