Đại học Huế:

Chen lấn hơn 1 ngày mới nộp được hồ sơ xét tuyển

(Dân trí) - Nhiều phụ huynh, học sinh đến nộp hồ sơ xét tuyển tại nguyện vọng 1 Đại học Huế đã phải chờ đợi rất lâu, thậm chí chen lấn nhiều lần mới có lấy được số thứ tự, thậm chí có người hơn 1 ngày mới nộp được hồ sơ.

Lượng người đổ về dồn dập nằm ngoài dự đoán nên từ sáng qua (3/8) cho đến chiều hôm nay (4/8), tòa nhà của Ban Khảo thí - Đảm bảo chất lượng Đại học của Đại học Huế ở số 3 đường Lê Lợi, TP Huế luôn trong tình trạng quá tải với hàng ngàn người đứng đầy trong sân, ngoài vỉa hè chờ chực để nộp hồ sơ xét tuyển nguyện vọng 1.

Phụ huynh Trần Văn Cường (ở huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam) cho biết, anh đến nơi nộp hồ sơ vào đầu giờ chiều hôm qua, nhưng phải đến cuối giờ chiều ngày hôm nay (4/8), sau hơn 1 ngày mới nộp được hồ sơ cho con. Nguyên nhân là do quá đông người, chen lấn liên tục, công tác hướng dẫn của cán bộ không thấy.

Tương tự, phụ huynh Trần Văn Linh (Quảng Nam) bực bội cho biết từ 9h sáng đến giờ đợi lấy phiếu không có do quá nhiều người chen vào để giành phiếu. Nếu tình trạng thế này, phải thuê trọ ở ngoài chờ đến ngày mai.

482-e9b52
Hàng ngàn thí sinh, phụ huynh chen chân để nộp hồ sơ xét tuyển NV1 vào Đại học Huế chiều 4/8

 

Thí sinh Phan Thị Minh Châu (Quảng Ngãi, nộp vào trường Đại học Sư phạm - Đại học Huế) trong buổi trưa ngày 4/8 đã ở lại, mua cơm bụi vào ăn để chờ tại số 3 Lê Lợi. Em chờ từ sáng đến trưa không có phiếu nên phải chờ tiếp đến chiều để mong có phiếu, từ đó mới có thể vào nộp được.

Rất nhiều phụ huynh, học sinh khác đã ở lại buổi trưa, hay từ sáng sớm đến chờ bên ngoài từ rất sớm khoảng 5-6h sáng. Theo ghi nhận của PV Dân trí trong chiều hôm nay (4/8), phải có đến 2.000 -3.000 người đến tập trung chờ chực ở trụ sở nộp hồ sơ xét tuyển của Đại học Huế. Ở cửa ra vào khá hẹp có hàng trăm người chen chúc. Bộ phận phát phiếu do phát không có thứ tự, không sắp hàng nên dẫn đến tình trạng hỗn loạn như “ong vỡ tổ” mỗi lúc có phiếu mới. Nhiều người tỏ ra khá mệt mỏi và than vãn với PV đi nộp hồ sơ quá căng thẳng.

Cảnh chen lấn để lấy phiếu thứ tự

Theo PGS.TS. Hoàng Hữu Hòa, Trưởng Ban Khảo thí – Đảm bảo Chất lượng giáo dục Đại học, Đại học Huế cho biết đã huy động 16 nhân viên ngồi ở các bàn để nhận hồ sơ của thí sinh nhưng vẫn bị quá tải. Hiện đang phải dựng thêm 1 rạp che có sức chứa 200-300 người cùng với bố trí thêm 6 nhân viên ở đây để nhận hồ sơ.

“Trong 3 ngày qua đã có khoảng gần 3.000 hồ sơ được chúng tôi tiếp nhận. Trong sáng này, 800 phiếu đã phát hết và 800 hồ sơ đã được nhận. Chiều nay tình hình cũng như lúc sáng. Dù chúng tôi đã ra thông báo nhận hồ sơ từ 1-20/8 nhưng phụ huynh do tâm lý nôn nóng, có người cứ tưởng nộp sớm sẽ được đậu nên dẫn đến tình trạng dồn vào nộp ở mấy ngày đầu” – PGS. Hòa trao đổi.

Những hình ảnh ghi nhận về tình trạng chen lấn nộp hồ sơ tại Đại học Huế ngày 4/8:

481-760a4
483-d4a33
Chen lấn nộp hồ sơ
485-e077e
Giành và chen nhau để có được phiếu thứ tự
486-069d8
Chỉ sau khi xếp hàng, tình hình lấy phiếu mới trở lại ổn định
487-3b8a6
1 nam thí sinh toát mồ hôi với vẻ vui mừng khi có được 1 phiếu thứ tự
489-1660d
Tình hình ở phía trong phòng nhận hồ sơ
4810-07cc8
Ở cửa ra vào vẫn có hàng trăm thí sinh chen nhau vào
484-12a44
Tình trạng chen lấn từ cửa vào vẫn căng thẳng
4811-edc44
4812-a8184
Từ trước đó, vào trưa 4/8, rất nhiều người đã ở lại trụ sở Ban Khảo thí - Đại học Huế để chờ đến đầu giờ chiều nộp hồ sơ sớm
4813-99718
1 nữ thí sinh trong lúc chờ đã mệt mỏi, ngủ thiếp đi trên ghế

 

4814-07db1
Vào cuối giờ chiều 4/8, Đại học Huế đã huy động thêm người và dựng thêm rạp ở phía ngoài sân trụ sở Ban Khảo thí để có chỗ tiếp nhận thêm hồ sơ từ thí sinh, phụ huynh

 

Video

Hàng ngàn thí sinh, phụ huynh chen lấn vào nộp hồ sơ tại Đại học Huế

 

 

Phụ huynh Trần Văn Linh (Quảng Ngãi) nói lên khó khăn khi nộp hồ sơ

Đại Dương