Bến Tre:

Chiêm ngưỡng mâm trái cây Tứ linh nặng 3,5 tấn "độc" nhất Xứ dừa

(Dân trí) - Nằm trong khuôn khổ Lễ hội trái cây ngon – an toàn (từ 15 đến 21/6) tại huyện Chợ Lách (Bến Tre), Ban tổ chức trưng bày mâm Tứ linh bằng chất liệu trái cây nặng đến 3,5 tấn rất độc đáo, thu hút nhiều du khách đến tham quan.

Mâm trái cây Tứ linh do nghệ nhân Nguyễn Văn Thanh (ngụ xã Sơn Định, Chợ Lách, Bến Tre) cùng 12 trợ lý thực hiện trong 5 ngày với 32 loại trái cây, cao 3,5 m, dài 5 m, nặng 3,5 tấn. Điểm nhấn của mâm trái cây là hình tứ linh với 4 linh vật gồm: Long, Lân, Quy, Phụng ở xung quanh.

Các loại trái cây chính để tạo nên mâm trái cây “khủng” này hầu hết là đặc sản của địa phương như: Dừa, sầu riêng, măng cụt, chôm chôm, xoài, bưởi, mận, đu đủ…

Mâm trái cây khủng nặng 3,5 tấn.
Mâm trái cây khủng nặng 3,5 tấn.

Bốn linh vật Long, Lân, Quy, Phụng trong mâm trái cây.

Bốn linh vật Long, Lân, Quy, Phụng trong mâm trái cây.

Bốn linh vật Long, Lân, Quy, Phụng trong mâm trái cây.
Bốn linh vật Long, Lân, Quy, Phụng trong mâm trái cây.

Theo Ban tổ chức, Lễ hội trái cây ngon – an toàn lần thứ 15 cũng trùng với dịp Tết Đoan ngọ của dân tộc nên việc thực hiện bộ Tứ linh bằng chất liệu trái cây - nơi được mệnh danh là "Vương quốc" trái cây sẽ thu hút nhiều du khách đến tham quan, chiêm ngưỡng.

Nhiều du khách đến tham quan, chụp ảnh bên mâm trái cây khủng
Nhiều du khách đến tham quan, chụp ảnh bên mâm trái cây "khủng"

Minh Giang