Khai mạc Tuần Văn hóa - Du lịch Phú Yên năm 2018

(Dân trí) - Tối ngày 25/4, tại Quảng trường 1/4 đã diễn ra lễ khai mạc Tuần Văn hóa - Du lịch Phú Yên năm 2018. Sự kiện này nhằm giới thiệu nét văn hóa đặc sắc của Phú Yên, quảng bá tiềm năng du lịch, thu hút đầu tư, kích cầu du lịch, từng bước xây dựng thương hiệu du lịch Phú Yên là Điểm đến hấp dẫn và thân thiện.

Tuần Văn hóa Du lịch Phú Yên năm 2018 sẽ diễn ra từ ngày 25/4-1/5/2018 tại TP. Tuy Hòa và một số địa phương lân cận. Có 10 hoạt động chính diễn ra trong suốt Tuần Văn hóa Du lịch này, trong đó đáng chú ý là các hoạt động: Chinh phục Mũi Đại Lãnh, nơi đón bình minh đầu tiên trên đất liền của Việt Nam; Liên hoan nghệ thuật bài chòi; Liên hoan văn hóa ẩm thực xứ Nẫu, Lễ hội âm nhạc đường phố.

Ông Huỳnh Tấn Việt - Bí thư tỉnh Phú Yên đánh trống khai mạc tuần Văn hóa - Du lịch 2018
Ông Huỳnh Tấn Việt - Bí thư tỉnh Phú Yên đánh trống khai mạc tuần Văn hóa - Du lịch 2018

Dịp này, Phú Yên sẽ công bố Quy hoạch tổng thể phát triển Khu du lịch Quốc gia Vịnh Xuân Đài; và đón nhận Bằng xếp hạng Di tích danh thắng quốc gia Quần thể Hòn Yến. Tuần lễ có sự tham gia của nhiều doanh nghiệp trên địa bàn với những hoạt động riêng, được duy trì trong nhiều năm qua, như chương trình Phố đêm ẩm thực - I like Phú Yên; Tuần lễ ẩm thực…

Nhiều chương trình nghệ thuật đặc sắc tại đêm khai mạc
Nhiều chương trình nghệ thuật đặc sắc tại đêm khai mạc
Khai mạc Tuần Văn hóa - Du lịch Phú Yên năm 2018 - 3

Ông Phan Đình Phùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên cho biết: Việc tổ chức Tuần văn hóa - Du lịch ngoài ý nghĩa hướng đến các sự kiện lớn của đất nước còn nhằm giới thiệu nét văn hóa đặc sắc, quảng bá tiềm năng du lịch, thu hút đầu tư, kích cầu du lịch của Phú Yên. Qua đây từng bước xây dựng thương hiệu du lịch Phú Yên - “Điểm đến hấp dẫn và thân thiện”.

Trung Thi