Thu Thủy giành giải nhất Giọng hát hay Hà Nội 2016

(Dân trí) - Tối ngày 23/10, tại Hà Nội đã diễn ra vòng chung kết cuộc thi Giọng hát hay Hà Nội 2016 và giải thưởng cao nhất đã thuộc về thí sinh Nguyễn Thị Thu Thủy. Hai giải nhì lần lượt được trao cho Đỗ Mỹ Linh và Trần Ngọc Lâm.

Tối ngày 23/10, 10 giọng hát xuất sắc nhất cuộc thi Giọng hát hay Hà Nội 2016 đã bước vào cuộc đua tài để tìm ra người chiến thắng.

Tại đêm thi này, mỗi thí sinh thể hiện một ca khúc về Hà Nội và một ca khúc tự chọn. Các ca khúc chủ đề về Hà Nội như “Người Hà Nội”, “Cảm xúc tháng 10”, “Hà Nội đêm”, “Một thoáng Tây Hồ”, “Hà Nội 12 mùa hoa”, “Hồ Gươm sáng sớm”… đã mang đến cho khán giả những cảm nhận mới lạ về Hà Nội qua những bản phối khí và trình diễn sáng tạo của các thí sinh.

Ở phần trình diễn ca khúc tự chọn, với các ca khúc như: “Theo câu hát Sli”, “Tình ca”, “ Nhớ quê”, “Cơn bão”, “Đêm”, “Chạm”... các thí sinh với những phong cách, những cá tính âm nhạc trẻ trung, hiện đại đã thể hiện được lòng nhiệt huyết của tuổi trẻ với quê hương, đất nước. Không còn bóng dáng các “thí sinh”, họ đã biểu diễn hết mình trên sân khấu tạo thành đêm nhạc đầy màu sắc.

Với phần thể hiện xuất sắc, Nguyễn Thị Thu Thủy đã vượt qua nhiều ứng cử viên nặng ký giành giải nhất cuộc thi Giọng hát hay Hà Nội 2016.
Với phần thể hiện xuất sắc, Nguyễn Thị Thu Thủy đã vượt qua nhiều ứng cử viên nặng ký giành giải nhất cuộc thi Giọng hát hay Hà Nội 2016.

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội, ông Ngô Văn Quý trao giải nhất cho thí sinh Nguyễn Thị Thu Thủy.
Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội, ông Ngô Văn Quý trao giải nhất cho thí sinh Nguyễn Thị Thu Thủy.

Ngoài top 10 cuộc thi Giọng hát hay Hà Nội, đêm chung kết còn có sự tham gia trình diễn và giao lưu của các khách mời. Đó là ca sĩ Tùng Dương, giải nhất cuộc thi Giọng hát hay Hà Nội năm 2003, ca sĩ Tiến Hưng giải nhất cuộc thi giọng hát hay Hà Nội 2014 và ca sĩ Sông Thao giải ba cuộc thi năm 2014.

Ca sĩ Tùng Dương biểu diễn trong chương trình.
Ca sĩ Tùng Dương biểu diễn trong chương trình.

Sau sự tổng kết, đánh giá công tâm của các giám khảo các giải thưởng cao nhất đã tìm được chủ nhân xứng đáng. Giải nhất thuộc về thí sinh Nguyễn Thị Thu Thủy (SBD 187). Nguyễn Thị Thu Thủy sinh năm 1994, hiện đang là sinh viên Đại học Văn hóa Nghệ thuật quân đội. Cô năm nay 22 tuổi, là một trong những thí sinh trẻ tuổi nhất góp mặt trong đêm chung kết.

Ông Tô Văn Động, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao Hà Nội trao giải nhì cho Đỗ Mỹ Linh (SBD 303) và Trần Ngọc Lâm (SBD 172).
Ông Tô Văn Động, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao Hà Nội trao giải nhì cho Đỗ Mỹ Linh (SBD 303) và Trần Ngọc Lâm (SBD 172).

Hai giải nhì thuộc về Đỗ Mỹ Linh (SBD 303) và Trần Ngọc Lâm (SBD 172). Ba giải ba thuộc về Trần Thị Phương Nga (SBD 361), Hoàng Thị Lan Anh (SBD 096) và Sèn Thị Kim Dung (SBD 075).

Bốn giải khuyến khích thuộc về Khúc Xuân Thuận (SBD 085), Chu Thị Hảo (SBD 169 ), Giàng Thị Hoa (SBD 271) và Nguyễn Thăng Long (SBD375). Ban giám khảo còn trao một giải đặc biệt - giải dành cho thí sinh hát hay nhất về Hà Nội đó là thí sinh Trần Thị Phương Nga (SBD 361)

Như vậy là sau gần 3 tháng tổ chức, từ hơn 400 hồ sơ, trải qua vòng sơ tuyển, bán kết, cuối cùng ban giám khảo đã tìm được những giọng ca xuất sắc nhất.

Nguyễn Hằng

Ảnh: Kim Dung