“Trái tim hát” - Xuân về sớm cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt

(Dân trí) - Sáng 30/1, Cung Thiếu nhi Hà Nội đã tổ chức Liên hoan nghệ thuật dành cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt thành phố Hà Nội lần thứ XII - năm 2016. Đây là hoạt động mang ý nghĩa nhân văn, được tổ chức hai năm một lần, nhằm giúp đỡ và động viên các em nhỏ chịu thiệt thòi về số phận; đồng thời kêu gọi sự chia sẻ của các tổ chức, cá nhân, giúp các em hướng đến một cuộc sống tốt đẹp hơn

Liên hoan lần thứ XII này đã thu hút trên 600 em thiếu nhi có hoàn cảnh đặc biệt đang sinh hoạt tại 20 cơ sở chăm sóc, nuôi dưỡng của TP Hà Nội như: Nguyễn Đình Chiểu, SOS, Trung tâm nuôi dưỡng trẻ em mồ côi Hà Đông, Câu lạc bộ trẻ khuyết tật Hà Nội, Trung tâm Phật Tích, Trường PTCS Xã Đàn, Trung tâm chuyên biệt Bình Minh… Tại liên hoan, các em đã biểu diễn nhiều tiết mục đặc sắc với đa dạng thể loại: ca, múa, nhạc…

 

“Trái tim hát” - Xuân về sớm cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt - 1

 

“Trái tim hát” - Xuân về sớm cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt - 2

 

Bên cạnh các chương trình biểu diễn nghệ thuật, tại liên hoan, các em thiếu nhi còn được tham gia các nội dung hoạt động khác như: Dựng và trang trí trại giới thiệu sản phẩm do các em tự tay làm; tham gia các trò chơi, xem phim miễn phí; bày tỏ ước mơ với “Cây ngàn điều ước” biểu trưng cho ước mơ và nguyện vọng của các em.

 

“Trái tim hát” - Xuân về sớm cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt - 3

 

Kết thúc chương trình, Ban tổ chức cũng đã trao giấy khen của Thành đoàn Hà Nội cho các đơn vị tham gia, về các chương trình nghệ thuật ban tổ chức trao 7 giải Đặc biệt xuất sắc cho Trung tâm phục hội chức năng Trẻ Thụy An, Trường THCS Nguyễn Đình Chiểu, Trung tâm dưỡng lão và hứng nghiệp phát triển tài năng trẻ Phật Tích, Làng trẻ Birla, Nhà nuôi dưỡng trẻ em hữu nghị Đống Đa, Trung tâm Sao Mai, Trung tâm dạy nghề nhân đạo việc làm cho trẻ em tàn tật Việt Nam. Các giải xuất sắc được trao cho 13 đơn vị còn lại.

 

“Trái tim hát” - Xuân về sớm cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt - 4

 

KM