Thú ẩm thực của những người nổi tiếng

Khai trương chưa đầy nửa tháng, một nhà hàng không quá lớn và nằm trên tuyến phố Đốc Ngữ không ồn ào nhưng nhà hàng Hải sản gia đình lại thu hút rất đông khách. Đến đây, thực khách được thưởng thức những món đặc sản như ngao, mực, cua, ghẹ, hàu…

Mới đến đầu phố, thực khách đã có thể ngửi thấy mùi thơm lừng của các món hải sản được chế biến bằng cách nướng, hấp, chiên, xào… Có lẽ vì mùi vị đặc trưng này mà khó có thực khách nào có thể rửng rưng bước qua đây và nhà hàng Hải sản gia đình cũng là nơi thường xuyên lui tới của giới văn nghệ sĩ.
 
Các nghệ sĩ tại nhà hàng Hải sản gia đình
Các nghệ sĩ tại nhà hàng Hải sản gia đình

Thật tình cờ vào một ngày cuối xuân, chúng tôi bắt gặp các văn nghệ sĩ nổi tiếng là nghệ sĩ Văn Chương, nghệ sĩ Văn Báu, diễn viên Đỗ Triệu, diễn viên Công Dũng và rất nhiều nghệ sĩ khác cũng có mặt tại Hải sản gia đình. Họ vừa nhâm nhi Rockmen 12 vừa cùng nhau chia sẻ chuyện nghề, chuyện đời.

Theo chia sẻ của diễn viên Đỗ Triệu: “Ẩm thực Việt Nam rất phong phú, trong đó phải nói đến các món hải sản, và khi ăn đồ hải sản thì không thể thiếu được đồ uống. Các món hải sản kết hợp với Rockmen 12 rất hấp dẫn. Đồ uống có vị thơm nồng, êm, dễ uống và phù hợp với nhiều người”. Đây cũng là nhận xét chung của hầu hết các anh chị em nghệ sĩ có mặt tại nhà hàng Hải sản gia đình khi thưởng thức đồ uống này.

Rockmen 12 kết hợp nguyên liệu là rượu an toàn và 14 thảo dược quý được bảo đảm là sản phẩm an toàn, có lợi cho sức khỏe. Để làm ra sản phẩm an toàn, công ty Sao Thái Dương đã sử dụng công nghệ chưng cất phân đoạn để loại bỏ các độc tố methanol ra khỏi nguyên liệu rượu.

Nguyên liệu rượu lại được chưng cất nhiều lần, liên tiếp trước khi đưa vào ngân chiết với các thảo dược giúp bổ gan, bổ thận, tăng tuần hoàn trong 12 tháng. Cuối cùng là đến giai đoạn xử trong và lên hương trước khi đưa vào đóng chai.