Sinh viên Việt hăng hái tranh tụng bằng tiếng Anh

(Dân trí) - Tối qua 15/11, tại hội trường đại học Luật Hà Nội, vòng thi chung kết cuộc thi "Moot Contest 2012" đã chính thức diễn ra với sự tham gia của đông đảo các sinh viên đang học tập tại trường ĐH Luật HN, Học viện Ngoại giao, Khoa Luật của Đại học quốc gia HN.

Moot Contest là cuộc thi tranh tụng bằng tiếng Anh đầu tiên tại Hà Nội, mở ra một sân chơi bổ ích cho các luật gia tương lai có cơ hội rèn luyện và thực hành kĩ năng hành nghề luật sư.

 

Ban tổ chức cuộc thi là CLB Tranh tụng - The Moot Club trực thuộc Đoàn TNCS HCM - ĐH Luật Hà Nội. CLB mới ra đời được gần 2 năm với mục tiêu cùng nhau rèn luyện kĩ năng tranh tụng bằng tiếng Anh, trao đổi chia sẻ về học thuật, tổ chức những sân chơi mang tính hội nhập để sinh viên luật thử sức và thể hiện, tất cả vì một thế hệ luật gia tương lai của Việt Nam.
 
Các đội thi khoe giải thưởng của mình sau một đêm thi sôi nổi và hào hứng.
Các đội thi khoe giải thưởng của mình sau một đêm thi sôi nổi và hào hứng.

 

Moot Contest đã được tổ chức 2 năm. Năm ngoái cuộc thi chỉ dành cho sinh viên trong trường nhưng năm nay Moot Contest được mở rộng ra 6 trường đại học khắp Hà Nội. Đặc biệt, cuộc thi năm nay còn nhận được tài trợ từ các công ty luật có tiếng trong và ngoài nước như Tilleke & Gibbins, các nhà tài trợ về học thuật là Allens Linklaters và VILAF Hồng Đức, Tổ chức sinh viên luật châu Á nhánh Việt Nam (ALSA Vietnam).

 

Từ đầu tháng 10 đến nay, trải qua hai vòng đấu loại đầy thử thách với hơn 30 đội đăng kí, vòng chung kết đã chọn ra 4 đội xuất sắc nhất, gồm 3 đội từ trường đại học Luật HN và một đội từ Khoa luật đại học quốc gia HN. Giám khảo của cuộc thi đều là các luật sư và chuyên gia pháp lý đến từ các công ty luật và tổ chức quốc tế danh tiếng.
 
4 đội thi lọt vào chung kết cuộc thi.
4 đội thi lọt vào chung kết cuộc thi.

 

Bằng vốn tiếng Anh lưu loát cũng như kiến thức chuyên môn khá vững, các đội thi đều tỏ ra ngang tài ngang sức trong việc giải quyết tình huống giả định về tranh chấp thương mại giữa hai hãng thời trang nước ngoài trong gần hai tiếng đồng hồ. Kết quả bất ngờ chính là đồng giải nhất thuộc về đội Legal Kids của đại học luật HN và SongNgocSOL của đại học quốc gia HN.

 

Theo đánh giá của ông Nguyễn Quốc Vinh của Công ty tư vấn luật Tilleke&Gibbins, các đội thi đều thể hiện rất xuất sắc. Ông cũng bày tỏ hi vọng những sinh viên luật nói riêng và sinh viên Việt Nam nói chung sẽ ngày càng chủ động hơn nữa trong việc trau dồi khả năng tiếng Anh cũng như thử thách bản thân thông qua các cuộc thi bổ ích như Moot Contest.
 
Moot Contest


Moot Contest
Moot Contest là một sân chơi để các bạn sinh viên có cơ hội giao lưu, học hỏi và chủ động hơn nữa trong việc trau dồi khả năng tiếng Anh.
 
Sinh viên Việt hăng hái tranh tụng bằng tiếng Anh

Ông Nguyễn Quốc Vinh của Công ty tư vấn luật Tilleke&Gibbins (trái) và bạn Lê Minh Thu - giải Cá nhân tranh tụng xuất sắc nhất.

 
VM