Cơn lốc hồ sơ tham dự "Nữ sinh viên Việt Nam duyên dáng 2013"

Chỉ còn 5 ngày nữa, cuộc thi “Nữ sinh viên Việt Nam duyên dáng 2013”, cuộc thi sắc đẹp dành cho các nữ sinh viên lần đầu tiên được tổ chức với quy mô rộng khắp trên toàn quốc sẽ chính thức dừng nhận hồ sơ dự thi.

Mặc dù đã có rất nhiều thí sinh đăng ký dự thi, cho đến thời điểm này, Ban tổ chức vẫn còn nhận được không ít hồ sơ do mùa tựu trường năm nay của một số trường đại học, cao đẳng diễn ra muộn hơn các năm trước.

Hiện tại, Ban tổ chức vẫn đang làm việc tích cực để tiếp tục nhận hồ sơ từ các thí sinh, đồng thời giải đáp kịp thời những thắc mắc về cách đăng ký dự thi cũng như các thông tin xoay quanh cuộc thi để các thí sinh có thể hiểu rõ trước khi quyết định đăng ký dự thi trong những ngày cuối cùng này.

Cuộc thi “Nữ sinh viên Việt Nam duyên dáng 2013” với chủ đề "Vẻ đẹp của sự thông minh” do tập đoàn IMC hợp tác cùng Cổng tri thức Thánh Gióng tổ chức với quy mô trên toàn quốc từ tháng 7 đến tháng 11/2013 dưới sự chỉ đạo của các ban ngành, đoàn thể liên quan nhằm tìm kiếm, tôn vinh vẻ đẹp, trí tuệ, tài năng dành cho các nữ sinh viên Việt Nam. Sau khi kết thúc nhận hồ sơ vào ngày 10/9/2013, vòng sơ kết của cuộc thi sẽ được tổ chức từ 15/9 đến 26/9 tại 7 điểm trên toàn quốc: Miền Bắc (Thái Nguyên 15/09 & Hà Nội 16/09), Miền Trung (Đà Nẵng 18/09, Nha Trang 20/09, Buôn Ma Thuột 22/09), Miền Nam (Cần Thơ 24/09 & Hồ Chí Minh 26/09).

Xem chi tiết về cuộc thi “Nữ sinh viên Việt Nam duyên dáng 2013” trên website chính thức của chương trình: www.vmu.vn, website TodayTV: www.todaytv.vn.

Toàn bộ cuộc thi sẽ được 2 kênh truyền hình TodayTV và SNTV cập nhật xuyên suốt để mang đến cho quý khán giả những thông tin nóng hổi nhất. Kênh truyền hình TodayTV nay đã có mặt trên SCTV - kênh số 50, tần số 471 MHz.

Xem tiếp hình ảnh những thí sinh nổi bật của cuộc thi:

1. Nguyễn Huỳnh Thanh Thanh, ĐH Lạc Hồng, chiều cao: 1m65, cân nặng: 48kg

2.

2. Lê Thùy Dương, HV Báo chí và Tuyên truyền, chiều cao: 1m70, cân nặng: 54kg

3.

3. Lương Thị Dung, ĐH Thăng Long, chiều cao: 1m66, cân nặng: 48kg

4.

4. Nguyễn Ngọc Anh, HV Báo chí & Tuyên truyền, chiều cao: 1m67, cân nặng: 45kg

5.

5. Đặng Tiểu Hồng, ĐH Kinh tế & Quản trị kinh doanh – ĐH Thái Nguyên, chiều cao: 1m63,5, cân nặng: 49kg

5.