Con Đã Lớn Khôn – Cười để suy ngẫm

(Dân trí) - Những câu nói ngộ nghĩnh của trẻ con luôn khiến người lớn cảm thấy buồn cười, tuy nhiên đôi khi chính những câu nói ấy cũng khiến người lớn phải suy ngẫm.

Chương trình Con Đã Lớn Khôn với những câu nói ngộ nghĩnh của trẻ con luôn khiến người lớn cảm thấy buồn cười, tuy nhiên đôi khi chính những câu nói ấy cũng khiến
người lớn phải suy ngẫm.

 Lần đầu tiên rời khỏi vòng tay bố mẹ, được tự mình đương đầu và khám phá thế giới xung quanh, đối với trẻ là một điều vô cùng thú vị. Đây cũng là lúc những đứa trẻ cảm nhận được sự tin tưởng của người lớn dành cho mình, đó là lý do vì sao mà hầu hết những đứa trẻ đều quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ được giao, dù đôi khi những nhiệm vụ ấy không dễ dàng chút nào.
 
Con Đã Lớn Khôn – Cười để suy ngẫm


Nếu với các bé, Con Đã Lớn Khôn là chuyến đi đầu tiên không có mẹ thì ngược lại, với những ông bố bà mẹ, đây chắc hẳn cũng là lần đầu tiên cho con rời khỏi vòng tay và tự bước đi trên đôi chân của mình. Bước ngoặc cho sự trưởng thành của bé cũng chính là bước ngoặc trong cách nhìn nhận của bậc làm cha mẹ về đứa con của mình. Những câu nói, những hành động, cử chỉ hoặc cách ứng xử của những đứa trẻ đôi khi khiến người lớn không nhịn được cười, tuy nhiên chính những điều này cũng khiến người lớn phải suy ngẫm.

Hành vi của bé được hình thành từ quá trình quan sát và bắt chước theo những người lớn xung quanh mình. Thế nên có thể nói nhìn vào cách đứa trẻ ứng xử với thế giới xung quanh cũng là lúc người lớn đang tự soi lại chính bản thân mình. Đôi khi chúng ta chủ quan “trẻ con không biết gì” mà chính chúng ta mới không biết rằng ở độ tuổi mầm non, trẻ đang thu nhận và học hỏi từ hành vi của người lớn.

Một câu chuyện vui từ những người thực hiện chương trình Con Đã Lớn Khôn: khi các bé bắt đầu nhận ra sự hiện diện của máy quay và những người lạ mặt đi theo mình thì chỉ bằng những câu giải thích kiểu như chú đang quét đường, chú đang tỉa cây, chú đang sửa điện... là các nhân viên quay phim của chương trình đã có thể “đánh lạc hướng” những nhân vật chính. Điều bất ngờ là hầu hết các bé dù rất thông minh, đều rất dễ dàng tin vào những câu giải thích như vậy. Một câu chuyện vui nhưng cũng khiến chúng ta nhận ra một điều là trẻ con luôn đặt niềm tin vào người lớn, thế nên đối với trẻ nhỏ, dù chỉ là một câu nói đùa chúng ta cũng cần nên cân nhắc.