Chung khảo Liên hoan hát tiếng Nhật thành phố Hà Nội lần thứ II

(Dân trí) -Kỷ niệm 82 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Nhật Bản (1973-2013), sáng 31/3/2013 tại Cung Thiếu nhi Hà Nội, Chung khảo Liên hoan hát tiếng Nhật dành cho học sinh các trường THCS và THPT Hà Nội đã thành công tốt đẹp.

Đến tham dự và động viên cho Liên hoan có: đồng chí Nguyễn Thị Hà, Bí thư Ban Chấp hành TW Đoàn, Chủ tịch Hôi đồng đội TW; đồng chí Phan Đăng Long, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội; Nghệ sỹ Nhân dân Chu Thúy Quỳnh, Chủ tịch CLB Giao lưu Văn hóa Nhật Bản, Phó Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam – Nhật Bản, Chủ tịch Hội Nghệ sỹ múa Việt Nam; đ/c Nguyễn Phương Anh, Phó Trưởng ban Công tác Thiếu nhi Thành đoàn Hà Nội; cùng đại diện Sở Giáo dục, Phòng Giáo dục và đào tạo các quận, huyện và các đồng chí trong Ban Giám đốc, các đồng chí lãnh đạo các khoa, phòng, trung tâm Cung Thiếu nhi Hà Nội.
 
Các tiết mục sôi nổi hấp dẫn
Các tiết mục sôi nổi hấp dẫn

Các tiết mục sôi nổi hấp dẫn


 

Hội đồng nghệ thuật của liên hoan gồm: ông Kazumi Inami – Giám đốc Trung tâm Giao lưu Văn hóa Nhật Bản tại Việt Nam; cô Nozomi – Giáo viên tiếng Nhật, Hội giao lưu văn hóa Nhật Bản tại Việt Nam; Nghệ sỹ Ưu tú Hải Yến – Nhà hát Tuổi Trẻ; Ca sỹ Anh Đào, Phó chủ nhiệm khoa Sư phạm, trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội; Thạc sỹ Đinh Thu Hà, nghệ sỹ múa trường ĐHSP HN – Hội viên CLB giao lưu văn hóa Việt Nam – Nhật Bản.

 

Với tổng số gần 30 tiết mục của 6 trường THCS và 3 trường THPT cho 3 thể loại: đơn ca, tốp ca và đồng ca theo chủ đề ca ngợi quê hương, đất nước, con người, tình bạn, thầy cô và mái trường… đã tạo nên sự phong phú về cách lựa chọn bài hát; sự đa dạng về hình thức, trang phục, đạo cụ… Liên hoan đã thực sự là một sân chơi hấp dẫn, phù hợp với lứa tuổi, đáp ứng nhu cầu của thiếu nhi Thủ đô đặc biệt là các em có năng khiếu ngoại ngữ và âm nhạc.

 

Liên hoan lần này được Hội đồng nghệ thuật đánh giá cao về chất lượng nghệ thuật cũng như kỹ năng hát tiếng Nhật, cùng với đó là sự quan tâm đầu tư, chuẩn bị rất kỹ của Ban Giám hiệu các trường và sự tham gia nhiệt tình của các em học sinh.

 

Căn cứ đánh giá của Hội đồng nghệ thuật, Ban Tổ chức đã công bố và trao giải cho các tập thể và tiết mục tham gia chương trình, cụ thể như sau:
 
Trao giải cho các em
Trao giải cho các em

 

* Giải tập thể :

+ Giải Đặc biệt dành cho trường: THCS Trưng Vương.

+ Giải A1: THCS Ngô Sỹ Liên, THCS Nguyễn Du, THCS Lý Thường Kiệt, THPT Chu Văn An và THPT Kim Liên.

+ Giải A2: THPT Việt Đức, THCS Chu Văn An và THCS Láng Thượng.

* Giải đơn ca:

+ Nhất: THCS Láng Thượng;

+ Nhì: THPT Chu Văn An;

+ Ba: THCS Nguyễn Du

* Giải tốp ca:

+ Nhất: THCS Trưng Vương;

+ Nhì: THPT Kim Liên và THPT Chu Văn An;

+ Ba: THCS Lý Thường Kiệt và THCS Ngô Sỹ Liên;

* Giải đồng ca:

+ Nhất: THCS Ngô Sỹ Liên;

+ Nhì: THCS Trưng Vương và THPT Việt Đức;

+ Ba: THCS Nguyễn Du và THPT Chu Văn An.

 

Và giải Bài hát tiếng Nhật hay nhất thuộc về Đồng ca “Anh em nhà cá” của trường THCS Nguyễn Du.

 

Liên hoan đã khép lại với những ấn tượng và tình cảm tốt đẹp trong lòng khán giả Việt Nam và những người khách Nhật Bản.

 

 VN