1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Đà Nẵng:

Yêu cầu người dân tuyệt đối không chủ quan với dịch

(Dân trí) - Dự báo tình hình dịch bệnh còn phức tạp, khó lường, có thể bùng phát bất cứ lúc nào, nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng lớn, lãnh đạo Đà Nẵng yêu cầu mọi tổ chức, cá nhân tuyệt đối không chủ quan.

Nội dung trên được nhấn mạnh trong công văn do Phó Bí thư Thành Uỷ Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng ký gửi các cơ quan, đơn vị chức năng liên quan vào chiều 10/4, về công tác kiểm soát, phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Yêu cầu người dân tuyệt đối không chủ quan với dịch - 1

Thành uỷ Đà Nẵng đề nghị các cấp, ngành tiếp tục kiểm soát chặt chẽ tình hình dịch. (Ảnh: Lực lượng chức năng quận Sơn Trà chốt chặn, kiểm soát phòng dịch Covid-19)

Nội dung văn bản nêu, tính đến thời điểm hiện tại (10/4), Đà Nẵng đã có 17 ngày liên tiếp không có ca nhiễm SARS-CoV-2 mới. Cả 6 ca bệnh đã được chữa khỏi. Số ca nghi nhiễm giảm nhiều (hiện có 28 trường hợp). Công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 được các cơ quan, đơn vị chức năng triển khai quyết liệt, hiệu quả, nhân dân ủng hộ.

Tuy nhiên, vẫn còn một số người dân thực hiện chưa nghiêm túc việc giãn cách xã hội, không đeo khẩu trang nơi đông người; vẫn còn hành vi vi phạm cách ly xã hội, tụ tập đông người, gây rối trật tự công cộng; còn có đối tượng lợi dụng dịch bệnh để trục lợi, đưa thông tin chưa kiểm chứng.

Dự báo tình hình dịch bệnh còn phức tạp, khó lường, có thể bùng phát bất cứ lúc nào, nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng lớn, Ban Thường vụ Thành uỷ Đà Nẵng đề nghị các cấp, ngành tập trung thực hiện quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh; tăng cường thông tin minh bạch, chính xác; kiểm soát trên diện rộng để phát hiện sớm các trường hợp nghi nhiễm trong cộng đồng; xử lý nghiêm các hành vi ngăn cản, chống đối người thi hành công vụ trong phòng, chống dịch bệnh; xử nghiêm các hành vi đưa tin sai sự thật, gây hoang mang dư luận; rà soát, hỗ trợ người nghèo khó do dịch bệnh kịp thời.

Được biết, từ ngày 21/1 tới nay, cơ quan chức năng ở Đà Nẵng đã mời làm việc 31 trường hợp đăng tin sai sự thật trên mạng xã hội, ra quyết định xử phạt 13 trường hợp với tổng số tiền trên 140 triệu đồng.

Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc thành phố đã tiếp nhận 5,7 tỷ đồng cùng nhiều hiện vật ủng hộ công tác phòng, chống dịch của các đơn vị, cá nhân.

An Giang: Cấm cán bộ tụ tập

Ngày 9/4, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Văn Phước ký văn bản gửi thủ trưởng các sở, ngành cấp tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố  về tăng cường giải phòng, chống dịch Covid-19 trong thời gian cao điểm.

Theo đó, UBND tỉnh An Giang yêu cầu chính quyền các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh lập các Đội kiểm soát tại các cửa ngõ, đường vào chợ để đo thân nhiệt và bắt buộc người dân đeo khẩu trang khi vào các chợ trên địa bàn; khuyến nghị các doanh nghiệp, kể cả doanh nghiệp xây dựng tổ chức đo thân nhiệt, rửa tay bằng dung dịch sát khuẩn, đeo khẩu trang đối với người lao động khi vào công ty, công trình xây dựng làm việc; các doanh nghiệp hoạt động tại các khu công nghiệp, giao Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh phối hợp với doanh nghiệp tổ chức thực hiện.

Yêu cầu người dân tuyệt đối không chủ quan với dịch - 2

Trong thời gian cao điểm phòng, chống dịch Covid-19, lãnh đạo tỉnh An Giang cấm cán bộ tụ tập tại nhà; lập các chốt tại các cửa ngỏ vào chợ để buộc người dân đeo khẩu trang, đo thân nhiệt người dân vào chợ

Đối với các cửa hàng, shop kinh doanh, quầy hàng (không phải kinh doanh các mặt hàng thiết yếu như lương thực, thực phẩm, dược phẩm), UBND tỉnh cũng giao chính quyền địa phương khuyến nghị đóng cửa trong thời gian cao điểm phòng, chống dịch Covid-19 theo quy định.

Đối với những người lao động về địa phương từ các thành phố lớn, các tỉnh, thành khác và những người đã hết thời gian cách ly tại các địa phương khác, khi trở về địa phương An Giang, UBND tỉnh cũng yêu cầu chính quyền địa phương tổ chức theo dõi, giám sát tại gia đình trong vòng 14 ngày, phối hợp với ngành y tế địa phương tiến hành tổ chức khai báo y tế.

UBND tỉnh An Giang giao Sở Giao thông vận tải kiểm soát, giám sát, hướng dẫn hoạt động của các phương tiện giao thông công cộng, đảm bảo phòng, chống dịch theo đúng tinh thần hỉ đạo về giãn cách xã hội.

Các Đồn Biên phòng phối hợp với lực lượng kiểm dịch y tế quốc tế, y tế địa phương thực hiện nghiêm việc giám sát, kiểm soát chặt chẽ dịch tại cửa khẩu và trên biên giới. Tạm dừng hoạt động qua lại biên giới tại các đường mòn, kênh rạch, bến đò ngang.

Yêu cầu người dân tuyệt đối không chủ quan với dịch - 3

Lãnh đạo tỉnh An Giang yêu cầu Bộ đội Biên phòng tiếp tục chốt trực, tuần tra, xử lí nghiêm các trường hợp nhập cảnh trái phép vào Việt Nam

Đối với cán bộ, công chức, viên chức thực hiện nghiêm Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị số 726 của Chủ tịch UBND tỉnh về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh.

Nghiêm cấm tổ chức tụ tập tại nhà, đơn vị đối với cán bộ, công chức, viên chức được phân công làm việc tại nhà, đơn vị. Giao Thủ trưởng các đơn vị có kế hoạch tổ chức giám sát việc thực hiện tại đơn vị và chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh nếu để xảy ra vi phạm; đồng thời giao Sở Nội vụ tổ chức kiểm tra đột xuất nội dung này và báo cáo UBND tỉnh.

Theo báo cáo nhanh của Ban chỉ đạo Phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh An Giang, đến 16 giờ 00, ngày 09/4, trên địa bàn tỉnh An Giang chưa phát hiện ca nhiễm SARS-CoV-2.

Tâm An - Nguyễn Hành