Bình Phước:

Xuống thác tắm sau chầu nhậu, một công nhân chết đuối

(Dân trí) - Sau chầu nhậu, nhóm công nhân cầu đường nhảy xuống thác tắm thì xảy ra sự cố. Một người trong nhóm bất ngờ bị đuối nước, dù mọi người cố gắng ứng cứu nhưng nạn nhân đã tử vong.

Xuống thác tắm sau chầu nhậu, một công nhân chết đuối - 1

Thác nước xảy ra vụ chết đuối.

Đến 17h chiều 19/2, lực lượng chức năng và người dân địa phương đã tìm thấy thi thể anh Ngô Văn Hiển (SN 1987, huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước) và bàn giao cho gia đình lo hậu sự.

Trước đó, vào trưa cùng ngày, anh Hiển và nhóm bạn là công nhân cầu đường đi tham quan và tổ chức ăn nhậu tại thác  thác Đắk Mai (thôn Bù Nga, xã Bù Gia Mập, huyện Bù Gia Mập), sau đó cả nhóm rủ nhau nhảy xuống thác tắm. Khi đang bơi ra giữa dòng thì bất ngờ anh Hiển bị nước cuốn chìm xuống dưới. Dù mọi người quay lại ứng cứu nhưng bất thành.

Xuống thác tắm sau chầu nhậu, một công nhân chết đuối - 2

Thi thể nạn nhân được tìm thấy, đưa lên bờ.

Nhận tin báo, Công an xã Bù Gia Mập phối hợp với lực lượng xã đội, đội công tác địa bàn Đồn Biên phòng Bù Gia Mập xuống hiện trường tổ chức tìm kiếm nạn nhân mất tích. Hơn 3 giờ sau, thi thể nạn nhân được tìm thấy đưa lên bờ.

Cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ vụ việc.

Phan Lâm