Thái Bình:

Xưởng sơ chế phế liệu bất ngờ bốc cháy dữ dội

(Dân trí) - Vào khoảng 12h trưa ngày 15/8, một xưởng sơ chế phế liệu tại xã Quỳnh Hải, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình bốc cháy dữ dội. Do đám cháy lan rộng, khó kiểm soát nên người dân đã huy động nhau sơ tán tài sản.

Xưởng sơ chế phế liệu bốc cháy dữ dội giữa trưa (nguồn TB)

Vào khoảng 12h trưa tại xưởng sơ chế phế liệu của ông Phạm Văn Hạnh, thôn Xuân Trạch bốc ngờ bốc cháy dữ dội. Do xưởng sơ chế phế liệu chủ yếu là rác nhựa đóng kiện, kết hợp điều kiện thời tiết nắng nóng nên đám cháy nhanh chóng lan rộng, khó kiểm soát.

Xưởng sơ chế phế liệu bất ngờ bốc cháy dữ dội  - 1

Cột khói bốc cao ngút từ vụ cháy xưởng sơ chế phế liệu

Ngay sau khi phát hiện, gia đình ông Hạnh và người dân địa phương đã báo cơ quan chức năng, tập trung chữa cháy tại chỗ và sơ tán tài sản. UBND huyện Quỳnh Phụ đã chỉ đạo các đơn vị chức năng phối hợp với lực lượng địa phương khẩn trương dập lửa.

Xưởng sơ chế phế liệu bất ngờ bốc cháy dữ dội  - 2

Do xưởng sơ chế phế liệu chủ yếu là rác nhựa đóng kiện, kết hợp điều kiện thời tiết nắng nóng nên đám cháy nhanh chóng lan rộng, khó kiểm soát.

Lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy đã điều 3 xe chuyên dụng và hàng chục chiến sĩ  đến hiện trường thực hiện công tác dập lửa, khoanh vùng, chống cháy lan ra các kho, xưởng liền kề... Đến khoảng 14h chiều cùng ngày, đám cháy đã được khống chế, không có thiệt hại về người.

Xưởng sơ chế phế liệu bất ngờ bốc cháy dữ dội  - 3

Đến khoảng 14h chiều cùng ngày, đám cháy đã được khống chế, không có thiệt hại về người.

Hiện cơ quan chức năng đã phong tỏa hiện trường để điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Minh Tuyến